[Tin nhanh tối 2-10-2021] Giả làm từ thiện, thanh niên tuổi teen chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng cho vay lãi suất lên đến 730%/năm; Mâu thuẫn khi chơi bi-a, một người bị mất mạng; Giả làm từ thiện, thanh niên tuổi teen chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng; Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố rút lui khỏi chính trường; Indonesia tổ chức Đại hội thể thao với 10.000 người tham dự.

Tạm giữ hình sự 5 đối tượng cho vay lãi suất lên đến 730%/năm

Ngày 2-10, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Đoàn Thanh Tùng, Lê Văn Tuấn, Phạm Văn Nam, Lê Công Minh và Lê Ngọc Minh để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

5 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi

5 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi

Đầu năm 2021, Tùng cùng 4 người từ Thanh Hoá vào phường Cẩm Châu, TP Hội An vận hành đường dây cho vay với lãi suất từ 365% đến 730%/năm. Nhóm này thuê nhà trọ ở, sử dụng sim rác và tên giả để hoạt động. Đường dây được chia nhỏ theo từng địa bàn và số tiền cho vay. Khi người vay trả không đúng hẹn sẽ bị đe doạ tính mạng.

Điều tra ban đầu xác định, đường dây đã cho khoảng 120 người ở các khu vực như: TP Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, Đại Lộc và Thăng Bình vay tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng, thu hơn 1,4 tỷ đồng tiền lãi.

Mâu thuẫn khi chơi bi-a, một người bị mất mạng

Chiều 2-10, lãnh đạo UBND xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang thông tin về vụ đánh nhau khiến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Báo Dân Việt)

Hiện trường vụ án (Ảnh: Báo Dân Việt)

Nạn nhân là anh N.V.P (sinh năm 1987) đã bị nghi phạm Ma Văn Sáu (sinh năm 1991, cùng trú tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa) dùng dao sát hại. Sau khi gây án, Sáu đến cơ quan công an đầu thú.

Qua điều tra, bước đầu xác định anh P có mâu thuẫn với gia đình từ tối 1-10. Đến sáng 2-10, anh P có uống rượu, sau đó đi chơi bi-a. Trong quá trình chơi, giữa anh P và Sáu xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc đuổi đánh nhau, Sáu đã dùng dao sát hại anh P.

Giả làm từ thiện, thanh niên tuổi teen chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Ngày 2-10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị đã bắt giữ Lê Thanh Phụng (sinh năm 2003, trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 8 tỷ đồng.

Phụng lập ra các tài khoản Facebook ảo, sau đó tham gia vào nhiều hội nhóm. Đối tượng này gọi điện, nhắn tin ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện. Khi người dùng cung cấp thông tin thì Phụng đã chiếm toàn bộ tiền trong tài khoản của họ. Phụng không chuyển toàn bộ số tiền đó vào tài khoản ngân hàng cá nhân, mà đi hack tài khoản ngân hàng của người khác và chia nhỏ số tiền này để đánh lạc hướng cơ quan công an.

Trước đó, Lê Thanh Phụng từng có 2 tiền sự về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố rút lui khỏi chính trường

Ngày 2-10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bất ngờ thông báo sẽ rời chính trường, dù trước đó, ông Duterte từng có ý định tranh cử Phó Tổng thống.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

Theo tuyên bố, ông Duterte sẽ không tham gia cuộc bầu cử năm 2022. Ông vẫn tiếp tục giữ chức Tổng thống Philippines cho đến khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc. Reuters dẫn lời Tổng thống Philippines: Việc quyết định không tranh cử Phó Tổng thống nhằm đáp ứng "mong muốn của công chúng".

Từ lâu đã có rất nhiều nhận định rằng, ông Duterte có thể có động thái bất ngờ, cụ thể như ủng hộ con gái ông là bà Sara Duterte-Carpio tham gia tranh cử Tổng thống vào năm tới.

Indonesia tổ chức Đại hội thể thao với 10.000 người tham dự

Ngày 2-10, Đại hội Thể thao Quốc gia Indonesia (PON) được tổ chức ở sân vận động Lukas Enembe, tỉnh Papua. Lễ khai mạc dự kiến có 10.000 người tham dự.

Hoạt động bắt đầu trở lại bình thường khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Indonesia dần được kiểm soát. Theo Bloomberg, con số 10.000 người tham dự là ở mức hạn chế 25% so với sức chứa thực tế của sân vận động để nhằm mục đích phòng dịch. Khán giả khi tham dự đại hội phải được xét nghiệm Covid-19, đeo khẩu trang đồng thời đảm bảo các quy định về giãn cách.