[Tin nhanh tối 1-10-2021] Nữ tổng giám đốc dùng giấy tờ giả để bán xe cho chủ nợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 1-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Nữ tổng giám đốc dùng giấy tờ giả để bán xe cho chủ nợ; Thẩm phán TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội) tử vong; Khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh; Việt Nam tiếp nhận 300 tủ lạnh bảo quản vaccine do Chính phủ Nhật tài trợ; Phát hiện mới về hiệu quả của vaccine Pfizer với biến chủng Mu (B.1.621).

Nữ tổng giám đốc dùng giấy tờ giả để bán xe cho chủ nợ

Ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin đơn vị đã tiếp nhận đối tượng Phạm Thị Ngọc Mai (32 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) ra đầu thú về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.

Nữ tổng giám đốc này khai nhận đã bán xe Huyndai Santafe cho chị Ngô Thị Hằng Thủy giá 800 triệu đồng. Do xe đang thế chấp ngân hàng nên Mai đã đặt mua 3 giấy chứng nhận đăng ký giả trên mạng xã hội với giá 12 triệu đồng.

Đến ngày 18-2, chị Thủy và Mai đến phòng công chứng để lập hợp đồng mua bán xe. Tại đây, Mai giao cho chị Thủy giấy đăng ký xe giả. Sau khi bán xe xong, bị nhiều người đòi nợ, đe dọa nên Mai đã bỏ nhà đi làm tại Hà Nội để kiếm tiền trả nợ.

Thẩm phán TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội) tử vong

TAND quận Hoàng Mai

TAND quận Hoàng Mai

Công an TP Hà Nội đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra và làm rõ vụ việc thẩm phán TAND quận Hoàng Mai tử vong tại phòng làm việc. Theo đó, nạn nhân là ông Tạ Văn Khương (57 tuổi, thẩm phán TAND quận Hoàng Mai).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 28-9, khi thấy cửa phòng làm việc của ông Khương khóa có dấu hiệu bất thường, cán bộ tòa án đã báo cơ quan chức năng. Sau khi phá khóa, lực lượng chức năng phát hiện ông Khương đã tử vong. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp cơ quan pháp y quân đội khám nghiệm tử thi.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

Chiều 1-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án Làm lây lan dịch bênh truyền nhiễm cho người, xảy ra tại xã Cẩm Lộc và Cẩm Lĩnh.

Chiều ngày 28-9, nam thanh niên (26 tuổi, quê ở xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) trở về địa phương sau thời gian đưa bố đi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Chính quyền địa phương đã có hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cụ thể. Tuy nhiên, nam thanh niên không tuân thủ cách ly y tế tại nhà, vẫn sang nhà bạn và ăn uống cùng 2 người khác, làm lây Covid-19 cho một người khác.

Việt Nam tiếp nhận 300 tủ lạnh bảo quản vaccine do Chính phủ Nhật tài trợ

Theo thông cáo ngày 1-10 của UNICEF, Việt Nam tiếp nhận 300 tủ lạnh bảo quản vaccine do chính phủ Nhật Bản tài trợ qua tổ chức này. Trong đó, 100 tủ lạnh sẽ đến cảng ở TP.HCM và 200 tủ đến cảng Hải Phòng.

Việt Nam tiếp nhận 300 tủ lạnh bảo quản vaccine do Nhật Bản tài trợ (Ảnh: UNICEF Việt Nam)

Việt Nam tiếp nhận 300 tủ lạnh bảo quản vaccine do Nhật Bản tài trợ (Ảnh: UNICEF Việt Nam)

Lô hàng gồm các tủ lạnh chuyên dụng chứa vaccine TCW 80 AC, được sản xuất bởi B Medical, Luxembourg với công nghệ xanh, giúp giảm mức tiêu thụ điện năng, thân thiện với môi trường. Lô tủ lạnh thuộc chương trình hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho Việt Nam giúp cải thiện dây chuyền thiết bị lạnh cho việc tiêm chủng Covid-19 toàn quốc.

Phát hiện mới về hiệu quả của vaccine Pfizer với biến chủng Mu (B.1.621)

Mới đây, các nhà khoa học Nhật Bản đã tiến hành nghiên cứu và kết quả cho thấy hiệu quả đáng chú ý của vaccine Pfizer-BioNTech với biến chủng Mu (B.1.621). Biến chủng này từng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo có nguy cơ kháng vaccine.

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech đạt hiệu quả 76% trong việc vô hiệu hóa biến chủng Mu. Trong đó, hỗn hợp kháng thể đơn dòng chứa casirivimab và imdevimab có tác dụng nhất định với biến chủng gây nhiều sự chú ý này.