[Tin nhanh tối 14-8-2020] Thừa Thiên - Huế không tiếp nhận công dân 5 vùng có dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-8-2020 gồm những nội dung chính sau: Thừa Thiên - Huế không tiếp nhận công dân 5 vùng có dịch Covid-19; Cứu vớt kịp thời 5 ngư dân bị chìm tàu trên biển; Cầu vượt Thủ Đức bị phong tỏa gần 3 giờ vì tai nạn liên hoàn; Phát hiện gần 900.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc; Triều Tiên có tân Thủ tướng; Hơn 8.000 cơ sở y tế Hàn Quốc đình công; Nga dự kiến tổ chức hội thao quân sự quốc tế cuối tháng 8.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Thừa Thiên - Huế không tiếp nhận công dân 5 vùng có dịch Covid-19

Sáng 14-8, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, địa phương này đã ra thông báo số 145/TB-BCĐ về việc bổ sung khu vực kiểm soát công dân về từ vùng dịch. Theo đó, tất cả các trường hợp đến Thừa Thiên - Huế phải đăng ký qua mạng trước và được chính quyền địa phương phê duyệt. Các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 hoặc từng có mặt tại các thời điểm và địa điểm theo các thông báo của Bộ Y tế (từ thông báo khẩn số 15 đến nay) phải thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Thừa Thiên - Huế sẽ không tiếp nhận các công dân đến từ điểm "nóng" dịch Covid-19

Thừa Thiên - Huế sẽ không tiếp nhận các công dân đến từ điểm "nóng" dịch Covid-19

Đặc biệt, Thừa Thiên Huế sẽ không tiếp nhận vào địa phương các công dân đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và TP Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương, trừ các trường hợp đặc biệt được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh này đồng ý.

* Cứu vớt kịp thời 5 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Thông tin từ UBND xã Ngư Lộc cho biết, vào khoảng 3h30 phút ngày 14-8, tàu cá TH.90219.TS do ông Bùi Văn Ngọc (trú tại thôn Thắng Lộc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Nghệ An) làm chủ đang trên hải trình đi khai thác thủy hải sản trên vùng biển thuộc khu vực Cồn Mom, tỉnh Nghệ An thì gặp gió to, giông lốc mạnh, tàu bị vỡ và chìm hoàn toàn.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có tổng cộng 5 người đều là ngư dân huyện Hậu Lộc. Rất may, các tàu cá gần đó đã trông thấy và cứu vớt kịp thời cả 5 ngư dân gặp nạn.

* Cầu vượt Thủ Đức bị phong tỏa gần 3 giờ vì tai nạn liên hoàn

Khoảng 10h43 ngày 14-8, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khi xe ben mang BKS 51C-548.14 lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng đi từ Đồng Nai về TPHCM. Theo đó, khi đang đổ dốc cầu vượt Thủ Đức (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) xe ben bất ngờ va chạm với xe tải mang BKS 51C-243.51 chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở cầu vượt Thủ Đức sáng 14-8

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở cầu vượt Thủ Đức sáng 14-8

Cú tông mạnh khiến chiếc xe tải lao lên phía trước tiếp tục tông vào đuôi xe ben đang chạy trước mang BKS 51C-742.15 khiến phương tiện này mất lái lao qua phải va vào dải phân cách bằng bê tông. Vụ việc đã khiến cả 3 chiếc xe bị hư hỏng nặng, chắn hết mặt đường gây ách tắc trong hơn 3 giờ đồng hồ.

* Phát hiện gần 900.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Ngày 14-8, Công an quận 4 (TPHCM) cho biết, cơ quan đang tạm giữ lô hàng gồm 900.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Trước đó vào chiều 10-8, Công an quận 4 bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi vận chuyển 150 thùng khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc (375.000 cái, nhãn hiệu Blue SaiGon) vào kho hàng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thành Đạt trên đường Trương Đình Hợi, phường 18, quận 4. Qua kiểm tra, công an phát hiện thêm 513.825 cái khẩu trang y tế và vỏ hộp khẩu trang các loại bên trong kho hàng. Được biết, lô hàng trên thuộc sở hữu Lý Thành Quân (sinh năm 1982, ngụ quận 1), Giám đốc Công ty Thành Đạt.

Tại cơ quan công an, Quân khai nhận, phần lớn số hàng trên mua của Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và trang trí nội thất Thái Bình Dương (huyện Hóc Môn) với giá 500 triệu đồng.

* Triều Tiên có tân Thủ tướng

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, trong buổi họp của Bộ Chính trị ngày 13-8, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã ra quyết định bổ nhiệm ông Kim Tok-hun làm tân Thủ trướng Triều Tiên thay cho ông Kim Jae-ryong.

Tân Thủ tướng Triều Tiên Kim Tok-hun

Tân Thủ tướng Triều Tiên Kim Tok-hun

Trước đó, ông Kim Tok-hun, 62 tuổi, từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Ngân sách của quốc hội Triều Tiên. Tuy nhiên, KCNA không đề cập lý do thay đổi nhân sự cấp cao của chính phủ Triều Tiên.

* Hơn 8.000 cơ sở y tế Hàn Quốc đình công

Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Ganglip ngày 14-8 cho biết, ít nhất 8.365 trên tổng số 33.836 cơ sở y tế trên khắp Hàn Quốc, bao gồm cả các phòng khám tư nhân, quyết định đóng cửa nhằm phản đối kế hoạch ứng phó dịch bệnh mới của Seoul.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã lên kế hoạch đào tạo thêm 4.000 sinh viên y khoa trong 10 năm tới, nhằm mục đích chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng như đại dịch Covid-19 có thể xảy ra trong tương lai.

* Nga dự kiến tổ chức hội thao quân sự quốc tế cuối tháng 8

Ngày 14-8, Nga công bố kế hoạch Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) 2020. Theo đó, hội thao này sẽ diễn ra trên lãnh thổ 5 nước từ ngày 23-8 đến 5-9. Chia sẻ về quyết định này, tướng Ivan Buvaltsev, cục trưởng Cục quân huấn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết: "Chúng tôi dự kiến tổ chức 30 nội dung thi đấu trên lãnh thổ 11 nước. Tuy nhiên, một số quốc gia không thể thực hiện điều này vì đại dịch Covid-19, khiến địa điểm diễn ra cuộc thi được rút lại còn 5 nước gồm Nga, Armenia, Azerbaijan, Belarus và Uzbekistan".

Theo ông Ivan Buvaltsev, các biện pháp phòng dịch Covid-19 sẽ được áp dụng để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.