Nhanh chóng có mặt sau tin báo, CSGT được người dân ủng hộ nhiệt tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng sớm ngày 7-7-2020, nhận tin báo của người dân về việc có nhiều bùn, đất rơi vãi trên đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng), gây nguy hiểm cho phương tiện qua lại, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT, CATP Hà Nội) đã nhanh chóng triển khai lực lượng phân luồng, phối hợp xử lý nhanh gọn.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, Chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông số 4 (Phòng CSGT, CATP Hà Nội) cho biết, vào khoảng 6h ngày 7-7, đơn vị này nhận được tin báo của người dân về việc có nhiều bùn, đất rơi vãi trên đường Đại Cồ Việt (đoạn trước cửa Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bùn, đất đổ trên mặt đường khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn

Lượng bùn, đất này gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm cho phương tiện qua lại, đặc biệt khi cung đường này luôn có rất đông người đi qua vào giờ cao điểm.

Đại diện Đội CSGT số 4 cho biết: "Ngay sau khi nhận tin báo, chúng tôi đã triển khai lực lượng nhanh chóng tới hiện trường, để vừa phân luồng phương tiện, đảm bảo an toàn, vừa thông báo lên kênh VOV Giao thông và báo cho công ty môi trường tới xử lý".

Đây là đoạn đường có nhiều phương tiện qua lại, đặc biệt trong giờ cao điểm

Nhờ sự vào cuộc tích cực, kịp thời của lực lượng chức năng, đoạn đường đã không xảy ra tình trạng ùn tắc khi vào giờ cao điểm. Sau một tiếng, toàn bộ lượng bùn, đất đổ trên đường đã được thu dọn sạch sẽ.

Với sự vào cuộc tích cực của Đội CSGT số 4, các phương tiện được phân luồng tránh tắc, và lượng bùn, đất cũng nhanh chóng được xử lý

Chứng kiến sự có mặt, điều tiết hiệu quả của CSGT, người dân quanh khu vực này đã dành những lời cảm ơn, động viên lực lượng làm nhiệm vụ.

"Đó là những tình cảm chân thành mà mỗi cán bộ, chiến sĩ của Đội đều rất trân trọng, gìn giữ", đại diện Đội CSGT số 4 bày tỏ.