[Tin nhanh tối 1-5-2021] Nhậu về, em trai đâm anh ruột tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 1-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Nhậu về, em trai đâm anh ruột tử vong; Ngăn chặn 28 người vượt biên từ Campuchia vào Việt Nam; Nhóm “quái xế” đua xe trên đèo Hải Vân dịp lễ 30-4; Tạm giữ 39 người có dấu hiệu cổ vũ và đua xe trái phép; Cháy bệnh viện Covid-19 ở Ấn Độ, 18 bệnh nhân thiệt mạng; Mỹ đẩy mạnh dàn “mắt thần” do thám Biển Đông, đối phó Trung Quốc.

Nhậu về, em trai đâm anh ruột tử vong

Sáng 1-5, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ Trần Văn Long (37 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 30-4, sau khi nhậu, Trần Văn Long về nhà ở tổ 6, ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc thì gặp anh ruột T.V.L. (37 tuổi). Tại đây, hai anh em xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Đối tượng Trần Văn Long (Ảnh: Zing)

Đối tượng Trần Văn Long (Ảnh: Zing)

Sẵn có hơi men, Long xuống bếp lấy một con dao với mục đích “hù dọa” anh trai. Tuy nhiên, trong quá trình xô xát, Long đã đâm vào cổ khiến anh L. tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Long đã đến Công an xã Hòa Hiệp đầu thú.

Ngăn chặn 28 người vượt biên từ Campuchia vào Việt Nam

Rạng sáng 1-5, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (An Giang) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Đồng Tháp) phát hiện 14 ghe gỗ và xuồng máy có dấu hiệu nghi vấn trên sông Tiền, đoạn qua xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận các phương tiện, phát hiện 28 Việt kiều thuộc 6 gia đình. Những người này sống tại tỉnh Kompong (Campuchia). Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên họ tìm cách trốn về Việt Nam.

Tổ công tác của 2 đồn biên phòng thông báo cho phía Campuchia và phối hợp cùng Tổng hội Việt kiều tại Campuchia vận động 28 người này quay lại tỉnh Kompong.

Nhóm “quái xế” đua xe trên đèo Hải Vân dịp nghỉ lễ

Sáng 1-5, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) lấy lời khai hơn 40 thanh niên để làm rõ hành vi đua xe trái phép trên đèo Hải Vân. Nhóm “quái xế” này khai nhận đã lên mạng hẹn nhau tụ tập “diễu hành” dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Chiều 30-4, hơn 40 thanh niên sử dụng xe máy độ rồi nẹt pô, lạng lách… trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ. Sau đó, cả nhóm tiếp tục điều khiển xe máy với tốc độ cao lên đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Số xe máy bị tạm giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Dân trí)

Số xe máy bị tạm giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Dân trí)

Nhận tin báo, Công an quận Liên Chiểu phối hợp Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng), đã cử hàng chục cảnh sát đến hiện trường.

Lực lượng chức năng đón lõng ngăn chặn nhóm thanh niên trên và đưa họ về trụ sở làm việc. Công an cũng tạm giữ 40 phương tiện để điều tra.

Tạm giữ 39 người có dấu hiệu cổ vũ và đua xe trái phép

Sáng 1-5, Công an tỉnh Vĩnh Long đã làm việc với 39 thanh, thiếu niên có dấu hiệu cổ vũ, đua xe trái phép tại TP Vĩnh Long và huyện Long Hồ.

Từ 22h30-23h ngày 30-4, tại tuyến tránh TP Vĩnh Long, các lực lượng của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phát hiện khoảng 60 thanh, thiếu niên tụ tập.

Thấy cảnh sát, nhiều người đã lao xe xuống ruộng và chạy vào các đường nhỏ. Có 26 người bị bắt giữ cùng 22 xe máy.

Nửa giờ sau, tổ công tác tiếp tục phát hiện khoảng 30 xe với 50 thanh niên đang chặn các xe lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn trước khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ) để chuẩn bị đua xe.

Cảnh sát đã bắt giữ 13 thanh niên, đưa 11 xe máy về trụ sở để xử lý theo pháp luật.

Cháy bệnh viện điều trị Covid-19 ở Ấn Độ, 18 bệnh nhân thiệt mạng

Sự cố về điện đã gây ra trận hỏa hoạn nghiêm trọng tại một bệnh viện điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 ở Bharuch (bang Gujarat, Ấn Độ) khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Một phần bệnh viện bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn (Ảnh: ANI)
Một phần bệnh viện bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn (Ảnh: ANI)

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh hệ thống y tế Ấn Độ đang căng mình đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ 2. Các bệnh viện đã quá tải, không thể nhận thêm bệnh nhân, trong khi các lò hỏa thiêu bị “thất thủ” vì quá nhiều người thiệt mạng.

Mỹ đẩy mạnh dàn “mắt thần” do thám Biển Đông, đối phó Trung Quốc

Một thống kê của tổ chức Sáng kiến Thăm dò Tình hình Chiến lược ở Biển Đông (SCSPI) thuộc Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc công bố hôm 30-4 cho thấy, Mỹ đã thực hiện 65 chuyến bay do thám trên Biển Đông vào tháng 4.

Ngoài ra, theo SCSPI, kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, trong 4 tháng đầu năm 2021, Mỹ đã thực hiện số nhiệm vụ do thám tăng 40% so với cùng kỳ năm 2020.

Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang nóng lên ở Biển Đông, khu vực mà Trung Quốc nêu yêu sách chủ quyền phi pháp với phần lớn diện tích thông qua cái gọi là “đường chín đoạn” - thuật ngữ không được cộng đồng quốc tế công nhận.