[Tin nhanh sáng 1-5-2021] Trạm dừng xe buýt bất ngờ đổ sập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 1-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Trạm dừng xe buýt bất ngờ đổ sập; Hội An cách ly 3 người đi chung xe với bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nam; Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm trộm tiền và vàng trong két sắt; Phú Thọ: Nhập cảnh trái phép rồi trốn khỏi khu cách ly; Thế giới gần 3,2 triệu ca tử vong vì Covid-19; WHO phê chuẩn Moderna là vaccine Covid-19 sử dụng khẩn cấp.

Trạm dừng xe buýt bất ngờ đổ sập

Ngày 30-4, một trạm dừng xe buýt cao hơn 2m, dài 7m nằm trước số nhà 123 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh bất ngờ gãy trụ, đổ sập xuống đường.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Hoàng An)

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Hoàng An)

Lúc này, một số người chạy xe máy ngang qua đã né tránh kịp thời nên may mắn không xảy ra thương vong.

Hội An cách ly 3 người đi chung xe với bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nam

Chiều 30-4, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An (Quảng Nam) cho hay, ngành y tế địa phương đang thực hiện cách ly y tế đối với 3 người dân ở trên đảo Cù Lao Chàm (thuộc xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An).

Trước đó, vào tối 21-4, cả 3 người này đi chung xe với bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nam, tuyến Đà Nẵng - Hà Nội. Sáng 22-4, 3 người này xuống xe ở Thanh Hóa. Chiều 24-4, cả 3 đi cano về lại đảo Cù Lao Chàm.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã tổ chức khoanh vùng, cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm đối với 3 trường hợp này. Ngoài ra, ngành y tế còn lấy mẫu xét nghiệm đối với 17 trường hợp tiếp xúc gần với 3 người này.

Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm trộm tiền và vàng trong két sắt

Ngày 30-4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Vũ (SN 1992) và Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1991) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 27-4, người dân báo tin tại khu vực vựa đậu "Hạnh" số 80, đường Điện Biên Phủ, khóm 3, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên bị trộm đột nhập, lấy mất 230 triệu đồng tiền mặt cùng 7 lượng vàng, tổng giá trị tài sản ước tính gần 600 triệu đồng.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhanh chóng vào cuộc truy tìm thủ phạm. Qua công tác điều tra, khám nghiệm dấu vết tại hiện trường xác định 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Vũ và Nguyễn Hoàng Tuấn. Sau đó, lực lượng cảnh sát đã mời 2 người này để đấu tranh làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, cả hai nghi phạm khai nhận đã sử dụng số tiền trên để mua xe và tiêu xài cá nhân.

Nhập cảnh trái phép rồi trốn khỏi khu cách ly

Ngày 30-4, Công an phường Vân Phú, TP Việt Trì (Phú Thọ) cho biết đã bắt giữ đối tượng Trần Mạnh Hùng (SN 1989, ở khu Bành, Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ). Hùng là đối tượng trốn cách ly tập trung.

Đối tượng Trần Mạnh Hùng (Ảnh: CACC)

Đối tượng Trần Mạnh Hùng (Ảnh: CACC)

Trước đó, ngày 24-4, Hùng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Sau khi bị bắt giữ, đối tượng được đưa vào cách ly tập trung tại Trung tâm cách ly, theo dõi - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Lợi dụng sơ hở, khoảng 20h ngày 25-4, đối tượng đã trốn khỏi khu vực cách ly.

Bằng nghiệp vụ chuyên môn cùng sự giúp đỡ của người dân, đến ngày 29-4, công an đã bắt giữ được đối tượng.

Thế giới gần 3,2 triệu ca tử vong vì Covid-19

Tính đến 6h ngày 1-5, thế giới ghi nhận thêm 816.337 trường hợp mắc Covid-19 và 12.761 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 151,9 triệu ca bệnh, trong đó trên 3,19 triệu người không qua khỏi.

WHO phê chuẩn Moderna là vaccine Covid-19 sử dụng khẩn cấp

Ngày 30-4 (giờ châu Âu), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa vaccine Moderna do tập đoàn Moderna. Inc của Mỹ nghiên cứu phát triển vào danh sách các vaccine sử dụng khẩn cấp để phòng ngừa Covid-19, trong bối cảnh đại dịch đang làm chao đảo nhiều khu vực và quốc gia.

Với quyết định trên, vaccine Moderna trở thành vaccine thứ 5 được WHO phê chuẩn và khuyến nghị sử dụng để chích ngừa Covid-19.

Động thái này của WHO sẽ giúp các quốc gia chưa thể sản xuất vaccine Covid-19 có thể tiếp cận nguồn vaccine để nhập khẩu và tiêm cho người dân. Vaccine Moderna cũng sẽ được cung cấp thông qua chương trình phân phối vaccine toàn cầu COVAX của WHO.