[Tin nhanh sáng 27-12-2020] Đề nghị truy tố “bác sĩ thú y” thú tính ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Đề nghị truy tố “bác sĩ thú y” thú tính ở Bình Dương; 27 thanh niên dương tính ma túy trong quán karaoke; Bắt giữ lái xe gây tai nạn làm chết người tình; Băng trộm khiêng két sắt chứa hơn 1,5 tỷ đồng; Vụ nổ Nashville nghi là đánh bom tự sát; Đoàn bác sĩ Cuba đến Panama giúp chống dịch Covid-19.

Đề nghị truy tố “bác sĩ thú y” thú tính ở Bình Dương

Cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Trọng Tấn (27 tuổi, trú tại huyện Bàu Bàng) về các tội danh cướp tài sản, hiếp dâm và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Qua điều tra, Tấn đã thực hiện tổng cộng 15 vụ cướp tài sản, hiếp dâm gây bức xúc dư luận ở Bình Dương, Bình Phước.

Đối tượng Nguyễn Trọng Tấn lúc mới bị bắt

Đối tượng Nguyễn Trọng Tấn lúc mới bị bắt

Tấn hành nghề tiêm vaccine cho lợn, gà ở các trang trại chăn nuôi nên rất thông thuộc địa bàn. Đi hành nghề, đối tượng thường mang theo bình xịt hơi cay, côn ba khúc và dao nhọn chặn đường tấn công các phụ nữ đi một mình trong đêm. Sau khi cướp tài sản, thú tính nổi lên, Tấn đã hãm hại nạn nhân.

27 thanh niên dương tính ma túy trong quán karaoke

Sáng sớm 26-12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Paradise trên đường Lê Lợi, TP Tam Kỳ phát hiện có 17 nam, 15 nữ đang hát tại 4 phòng. Qua kiểm tra có 27 người (14 nam, 13 nữ) dương tính với chất ma túy.

Lực lượng Công an lập biên bản tại quán karaoke Paradise

Lực lượng Công an lập biên bản tại quán karaoke Paradise

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi sử dụng ma túy của các đối tượng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và bàn giao số người dương tính với ma túy cùng số tang vật liên quan cho Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra xử lý.

Bắt giữ lái xe gây tai nạn làm chết người tình

Chiều 26-12, Công an huyện Châu Thành (An Giang) tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Đức (35 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra, Đức uống rượu vào chiều 12-8, sau đó đi xe máy chở người sống với mình như vợ chồng là chị Đoàn Thị Phượng (49 tuổi), từ hướng TP Long Xuyên về Châu Đốc. Do không làm chủ tay lái, Đức khiến xe va chạm với ôtô chạy hướng ngược lại, hậu quả chị Phượng tử vong do chấn thương sọ não. Qua kiểm tra, Đức có nồng độ cồn 0,471 mg/lít khí thở.

Băng trộm khiêng két sắt chứa hơn 1,5 tỷ đồng

Theo trình báo của chị H.T.L (27 tuổi, quê Nghệ An), sáng 22-12, gia đình chị ở căn nhà 3 tầng trên đường Bạch Đằng, phường 3, quận Gò Gấp, TP.HCM ngủ dậy thì phát hiện nhà bị cạy cửa, 1 két sắt và 2 máy vi tính xách tay ở tầng trệt bị kẻ gian lấy mất.

Qua hình ảnh từ camera an ninh, cơ quan Công an xác định khoảng rạng sáng cùng ngày, khoảng 5 đối tượng đi xe ô tô đến cửa sau nhà của chị L dùng thanh sắt cạy phá cửa đột nhập khiêng số tài sản đưa lên ô tô rồi tẩu thoát. Bên trong két sắt có 50.000 USD và 400 triệu đồng, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Công an quận Gò Vấp, TPHCM đang điều tra, làm rõ.

Vụ nổ Nashville nghi là đánh bom tự sát

Phát ngôn viên Cục điều tra Liên bang Mỹ Jason Pack hôm 26-12 cho biết các đặc vụ đã có mặt tại một ngôi nhà ở Antioch, Đông Nam thành phố Nashville, bang Tennessee do có manh mối về chiếc xe liên quan đến vụ nổ sáng 25-12.

Nhà chức trách hiện chưa xác định được nghi phạm.

Nhà chức trách hiện chưa xác định được nghi phạm.

Các điều tra viên tin rằng vụ nổ ở thành phố Nashville có thể là kết quả của một vụ đánh bom tự sát, có chủ đích nhưng không phải là một nỗ lực giết người hàng loạt. Vụ nổ ở trung tâm Nashville khiến ít nhất 4 người bị thương, thiêu rụi một số phương tiện và phá hủy một số tòa nhà trong khu vực.

Đoàn bác sĩ Cuba đến Panama giúp chống dịch Covid-19

Bất chấp Mỹ phản đối, một nhóm gồm 220 chuyên gia chăm sóc sức khỏe Cuba đã đến Panama hôm 25-12 để giúp chống lại đại dịch Covid-19. Panama là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 ở khu vực Trung Mỹ với hơn 220.000 ca nhiễm, hơn 3.600 ca tử vong trong tổng số 4,2 triệu dân của nước này.

Các bệnh viện ở Panama đã quá tải vì số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt

Các bệnh viện ở Panama đã quá tải vì số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt

Tổng thống Panama Laurentino Cortizo hồi tháng 8-2020 đã công bố thuê bác sĩ Cuba nhưng đã phải bác kế hoạch này do vấp phải chỉ trích từ Washington và trong nước. Tuy nhiên, nước này đã phải thay đổi quan điểm vì không đủ các chuyên gia y tế trong cuộc khủng hoảng vì đại dịch.