[Tin nhanh sáng 21-1-2021] Chủ nhà mua hổ 250 kg về nấu cao đã ra đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 21-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Chủ nhà mua hổ 250 kg về nấu cao đã ra đầu thú; Bắt giữ 2 đối tượng nghiện trộm hơn 100 triệu đồng; Vượt đèn đỏ, còn dùng côn nhị khúc tấn công công an; Chém hàng xóm thương tích nặng vì nẹt pô xe máy; Ông Trump để lại một bức thư “rất tử tế”; Tân Tổng thống Mỹ ký 17 sắc lệnh đảo ngược chính sách của ông Trump.

Chủ nhà mua hổ 250 kg về nấu cao đã ra đầu thú

Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh ngày 21-1 cho biết, ông Đinh Nhật Nghệ (49 tuổi, trú thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm), chủ nhân ngôi nhà nơi phát hiện xác con hổ “khủng” đã đến cơ quan công an đầu thú sau gần 1 ngày bỏ trốn.

Cá thể hổ được phát hiện trong nhà dân

Cá thể hổ được phát hiện trong nhà dân

Trước đó, khoảng 23h ngày 19-1, lực lượng chức năng kiểm tra nhà ông Nghệ thì phát hiện một con hổ nặng 250kg bị chích điện nằm bất động tại nhà. Sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng đưa xác con hổ trên về trụ sở Công an huyện Hương Sơn bảo quản, điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, ông Nghệ khai nhận đã mua con hổ đưa về nhà để nấu cao hổ. Tuy nhiên, khi chưa kịp xẻ thịt nấu cao thì bị phát hiện và thu giữ.

Bắt giữ 2 đối tượng nghiện trộm hơn 100 triệu đồng

Ngày 21-1, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt cho biết, đang tạm giữ 2 nghi can Nguyễn Xuân Thiện (23 tuổi) và Nguyễn Văn Hào (21 tuổi, cùng trú huyện Lâm Hà - Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tài sản gồm nhẫn, dây chuyền vàng... trị giá trên 100 triệu đồng của người dân. Cả hai đều nghiện ma túy nặng. Riêng Thiện có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

2 đối tượng tại cơ quan điều tra

2 đối tượng tại cơ quan điều tra

Do không có việc làm và cần tiền tiêu xài, Thiện nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản nên rủ Hào tham gia. “Khổ chủ” chúng nhắm đến là anh T.Q.N (34 tuổi, trú đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt). Nhưng chưa đầy 24h sau khi nhận tin báo tố giác tội phạm từ người dân, lực lượng công an đã bắt được Thiện và Hảo, trả lại cho bị hại.

Vượt đèn đỏ, còn dùng côn nhị khúc tấn công công an

Ngày 20-1 tại ngã tư tỉnh lộ 353-363, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng, Lê Hoàng Sơn, 34 tuổi, bị tổ công tác của Trạm CSGT Cầu Rào yêu cầu dừng xe máy do vượt đèn đỏ. Sơn không chấp hành, phóng bỏ chạy, sau đó quay lại dùng côn nhị khúc tấn công tổ công tác.

Khống chế Sơn ngay sau đó, nhà chức trách ghi nhận anh ta có nồng độ cồn mở mức 0,054mg/L khí thở. Sơn đang bị tạm giữ để điều tra hành vi uống rượu, vượt đèn đỏ, chống người thi hành công vụ.

Chém hàng xóm thương tích nặng vì nẹt pô xe máy

Ngày 21-2, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Minh Khôi (trú tỉnh Nghệ An) về tội cố ý gây thương tích.

Chiều 19-9-2019, tại khu nhà trọ đường Kha Vạn Cân, (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM), Khôi đang đóng tủ ở nhà thì thấy anh Nguyễn Lê Minh Thành nẹt bô xe tại dãy nhà trọ nên nhắc nhở. Khi nghe anh Thành thách thức, Khôi liền dùng dao tấn công. Hai bên lao vào ẩu đả. Kết quả, anh Thành tổn thương 32% sức khỏe.

Tại tòa phúc thẩm, Khôi khai không có mâu thuẫn gì với bị hại nhưng vì anh Thành thách thức nên tức giận, không thể làm chủ bản thân.

Ông Trump để lại một bức thư “rất tử tế”

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên Nhà Trắng hôm 20-1 rằng, người tiền nhiệm Donald Trump để lại cho ông một bức thư rất tử tế, song không tiết lộ nội dung.

Ông Biden tại Nhà Trắng hôm 20-1

Ông Biden tại Nhà Trắng hôm 20-1

Ông Biden đã chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ trong lễ tuyên thệ nhậm chức trưa 20-1. Buổi lễ diễn ra với an ninh được siết chặt và không có sự tham dự của tổng thống thứ 45. Ông Trump đã gạt bỏ gần như mọi vai trò truyền thống của một Tổng thống Mỹ trong lễ nhậm chức của người kế nhiệm, ngoại trừ việc để lại thư riêng tại Phòng Bầu dục.

Tân Tổng thống Mỹ ký 17 sắc lệnh đảo ngược chính sách của ông Trump

Ngay sau khi tiếp quản Nhà Trắng, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu ký 17 sắc lệnh hành pháp nhằm giải quyết những vấn đề như đại dịch Covid-19, biến đổi khi hậu và bất bình đẳng giữa các sắc tộc, đồng thời đảo ngược một số chính sách đã được người tiền nhiệm Donald Trump triển khai.

Các sắc lệnh, nhằm hiện thực hóa cam kết hành động nhanh chóng trong ngày đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ, khởi đầu tiến trình đưa Washington quay trở lại tham gia Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Các biện pháp mà ông Biden đang triển khai sẽ chấm dứt lệnh cấm đi lại mà cựu Tổng thống Trump đặt ra đối với một số quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi.