[Tin nhanh sáng 20-1-2021] Ông Trump gửi lời tạm biệt trong ngày cuối cùng nhiệm kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 20-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Hỗn chiến tại quán cà phê, 1 thanh niên bị đâm tử vong; Cán bộ Chi cục thi hành án nhận tiền “chạy án” bị bắt; Đối tượng bị truy nã được phát hiện trong khu cách ly; Công ty xử lý rác bị phạt gần nửa tỷ đồng; Ông Trump gửi lời tạm biệt trong ngày cuối cùng nhiệm kỳ; Malaysia tái phong tỏa gần như toàn bộ đất nước để chống dịch Covid-19.

Hỗn chiến tại quán cà phê, 1 thanh niên bị đâm tử vong

Công an tỉnh Bình Phước ngày 19-1 đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong tại thôn Tân Hiệp, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân được xác định là Lê Đức Chinh (17 tuổi, ngụ xã Bù Nho, huyện Phú Riềng).

Hiện trường xảy ra hỗn chiến khiến nam thanh niên bị đâm tử vong. Ảnh: TTXVN

Hiện trường xảy ra hỗn chiến khiến nam thanh niên bị đâm tử vong. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 17-1, do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau tại 1 quán cà phê, giữa Nguyễn Văn Đạt (17 tuổi) và Lê Anh Khoa (17 tuổi) cùng ngụ xã Bù Nho đã xảy ra ẩu đả.

Sau khi được mọi người can ngăn, Đạt đi xuống tầng dưới của quán cà phê, còn Khoa cùng bạn bỏ đi nơi khác. Khoảng 15 phút sau, Đạt và Lê Đức Chinh cùng nhóm bạn tiếp tục đi ra quán thì gặp Khoa ngay trước cổng quán nên hai bên xảy ra đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Chinh bị 1 đối tượng đâm tử vong.

Cán bộ Chi cục thi hành án nhận tiền “chạy án” bị bắt

Ngày 19-1, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Thuấn (41 tuổi), chấp hành viên thuộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đạ Tẻh, nhận tiền chạy án.

Trước đó, Thuấn đã gặp người nhà 1 đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đạ Tẻh khởi tố, bắt giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy gợi ý chung chi chạy giảm án.

Ngày 30-12-2020, trong lúc Thuấn đang nhận số tiền 29 triệu đồng tại 1 quán cà phê ở thị trấn Đạ Tẻh thì bị Công an bắt quả tang.

Đối tượng bị truy nã được phát hiện trong khu cách ly

Qua công tác phối hợp, rà soát các đối tượng tại khu vực cách ly, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ đối tượng truy nã Bùi Văn Định (SN 1988, hộ khẩu thường trú xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) theo quyết định truy nã số 18 ngày 7-4-2010 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng về tội danh trộm cắp tài sản.

Đối tượng truy nã Bùi Văn Định. Ảnh: VOV

Đối tượng truy nã Bùi Văn Định. Ảnh: VOV

Công an tỉnh Cao Bằng đã hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục xử lý trước pháp luật.

Công ty xử lý rác bị phạt gần nửa tỷ đồng

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa ra quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH MTV chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn (thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, công ty này bị phạt 340 triệu đồng do không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành; 80 triệu đồng vì lỗi phối hợp với đơn vị không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Tổng số tiền bị xử phạt là 420 triệu đồng.

Ông Trump gửi lời tạm biệt trong ngày cuối cùng nhiệm kỳ

Nhà Trắng ngày 19-1 công bố video phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lời chia tay trong ngày cuối cùng trọn vẹn trong nhiệm kỳ của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tạm biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tạm biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ

Ông Trump dành phần lớn bài phát biểu để ca ngợi những thành tựu mà chính quyền của ông làm được trong nhiệm kỳ sắp kết thúc và gửi lời chúc đến chính quyền kế nhiệm, nhưng không trực tiếp nêu đích danh Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Đây là những bình luận hiếm hoi của ông Trump xác nhận chính quyền mới sắp tiếp quản Nhà Trắng sau khi ông và đồng minh theo đuổi hàng loạt vụ kiện cáo buộc gian lận bầu cử.

Malaysia tái phong tỏa gần như toàn bộ đất nước để chống dịch Covid-19

Ngoại trừ bang Sarawak, tất cả các bang và lãnh thổ liên bang còn lại ở Malaysia phải tái thực hiện Lệnh hạn chế di chuyển (MCO) để ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Thời gian thực hiện MCO là 2 tuần và có thể sẽ được gia hạn. Ngày 19-1, Malaysia ghi nhận 3.631 ca nhiễm mới, mức cao thứ 2 kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở nước này.