[Tin nhanh sáng 19-12-2020] Bắt giữ kẻ đặt máy quay lén các cặp tình nhân ở khách sạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin An ninh đời sống sáng 19-12-2-2020 gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ kẻ đặt máy quay lén các cặp tình nhân ở khách sạn; Tạm giữ nhóm thu tiền bảo kê trước cổng bệnh viện; Tuyên án tử hình đối tượng giả quân nhân để vận chuyển thuê ma túy; Thanh niên 24 tuổi thiệt mạng khi đi săn; Phó tổng thống Mỹ lên truyền hình trực tiếp khi tiêm vắc xin Covid-19; Ấn Độ sản xuất gấp 300 triệu liều vắc xin Sputnik V Nga.

Bắt giữ kẻ đặt máy quay lén các cặp tình nhân ở khách sạn

Ngày 18-12, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã tạm giữ Lê Đức Hùng (30 tuổi, trú tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi sử dụng thiết bị công nghệ quay lén các cặp tình nhân.

Hùng đặt nhiều camera quay lén các cặp tình nhân trong khách sạn rồi tống tiền

Hùng đặt nhiều camera quay lén các cặp tình nhân trong khách sạn rồi tống tiền

Theo cảnh sát, Hùng dùng các thiết bị camera giấu kín đặt tại các vị trí khuất trong phòng nghỉ của khách sạn, sau đó ghi lại hình ảnh quan hệ của các cặp tình nhân.

Sau khi có hình ảnh, Hùng tiếp cận các nạn nhân để yêu cầu đưa tiền, nếu không anh ta sẽ phát tán clip lên mạng và gửi cho người thân nạn nhân.

Khám xét nơi ở của Hùng, công an thu giữ camera mini, 2 điện thoại thông minh có chứa hàng chục clip ghi trong khách sạn.

Tạm giữ nhóm thu tiền bảo kê trước cổng bệnh viện

Ngày 18-12, Công an thành phố Vinh cho biết vừa tạm giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hoàn (29 tuổi), Trương Thị Mỹ Nhung (34 tuổi, vợ Hoàn), Nguyễn Hồng Thái (31 tuổi, anh trai Hoàn) và Nguyễn Thế Anh (37 tuổi) về hành vi gây rối trật tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm của vợ chồng Nguyễn Văn Hoàn đã bảo kê các ki-ốt kinh doanh tự phát gần cổng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An nhiều năm nay. Bình quân, mỗi ki-ốt phải đóng 150.000 đồng một tháng, nếu không sẽ bị đe dọa, hành hung.

Gần đây, tiền bảo kê mỗi tháng tăng lên 500.000 đồng khiến một số chủ ki-ốt bất bình. Đầu tháng 12, đụng độ xảy ra giữa nhóm Hoàn với một số chủ ki-ốt khiến công an phải vãn hồi trật tự, thu một số hung khí.

Tuyên án tử hình đối tượng giả quân nhân để vận chuyển thuê ma túy

Ngày 18-12 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình Hoàng Ngọc Tạo (34 tuổi, trú huyện Nghi Xuân) với tội danh Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khoảng 18h30 ngày 12-7, Tạo mặc trang phục giống quân nhân, đóng giả bộ đội đi làm nhiệm vụ, lái xe máy chở ma túy chạy trên quốc lộ 8A. Đến xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Tạo bị nhà chức trách dừng xe kiểm tra.

Tạo định quay xe tẩu thoát song bị chặn lại. Tại hiện trường, lực lượng liên ngành thu một bao tải đựng 6 bánh heroin cùng 7.600 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp).

Tại tòa, Tạo khai được một người Lào thuê vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đưa về thành phố Vinh (Nghệ An) giao cho đối tác, xong việc sẽ được trả tiền công.

Thanh niên 24 tuổi thiệt mạng khi đi săn

Công an huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, vừa tạm giữ hình sự Vàng A Chu (26 tuổi, ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) để điều tra hành vi vô ý làm chết người.

Vàng A Chu cùng tang vật tại cơ quan công an

Vàng A Chu cùng tang vật tại cơ quan công an

Ngày 14-12, Chu cùng hai người khác là Tráng A Cho (24 tuổi) và Sồng A Páo (56 tuổi, cùng ở xã Suối Tọ, huyện Phù Yên) mang súng tự chế đi săn tại khu vực rừng đặc dụng Tà Xùa ở huyện Bắc Yên.

Trên đường về, khi đi qua suối, Chu bị trượt chân ngã, súng cướp cò và đạn găm vào Cho.

Cho sau đó được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng, thanh niên 24 tuổi tử vong trên đường tới bệnh viện.

Phó tổng thống Mỹ lên truyền hình trực tiếp khi tiêm vắc xin Covid-19

AFP đưa tin quá trình tiêm vắc xin Covid-19 của liên doanh Mỹ - Đức Pfizer/BioNTech cho Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và Đệ nhị phu nhân Karen Pence đã được truyền hình trực tiếp, nhằm “củng cố lòng tin của dân Mỹ” đối với vắc xin Covid-19.

Phó tổng thống Pence tiêm vắc xin Covid-19 tại Nhà Trắng

Phó tổng thống Pence tiêm vắc xin Covid-19 tại Nhà Trắng

Như vậy, Phó tổng thống Pence trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của Nhà Trắng tiến hành tiêm vắc xin Covid-19.

Ấn Độ sản xuất gấp 300 triệu liều vắc xin Sputnik V Nga

Thông tấn Nga TASS ngày 18-12 dẫn lời ông Kirill Dmitriev, Giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) phụ trách hoạt động kinh doanh vaccine Covid-19, cho biết, RDIF đã đạt thoả thuận sản xuất hàng loạt vắc xin Sputnik V với 4 nhà sản xuất lớn của Ấn Độ.

Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên đặt mua vắc xin do Nga sản xuất, đồng thời cũng là nhà sản xuất lớn nhất thế giới. Nga đang thử nghiệm những mẫu vắc xin Sputnik V đầu tiên sản xuất ở Ấn Độ.