Tiến sĩ đại học Harvard trở thành ứng viên Giáo sư trẻ nhất năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Ông Lê Anh Vinh, 37 tuổi, TS Đại học Harvard đã trở thành ứng viên Giáo sư trẻ nhất năm 2020 được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố đủ phiếu tín nhiệm trong số 343 ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư được xét công nhận chức danh lần này.

Với tổng số hồ sơ xét chính thức tại các Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành năm 2020 là 450 hồ sơ, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đã thẩm định các hồ sơ ứng viên và đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận cho 357 ứng viên, đạt 79,3%.

Được biết, trong quá trình rà soát, 14 ứng viên xin rút hồ sơ không đề nghị xét tiếp (01 ứng viên GS và 13 ứng viên PGS). Như vậy, số ứng viên chính thức được xét tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước là 343 ứng viên.

Theo đó, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách chi tiết 339 ứng viên GS, PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, bao gồm: 39 ứng viên GS và 300 ứng viên PGS. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng GS cơ sở cho đến thời điểm này là 62,55%.

PGS.TS Lê Anh Vinh, 37 tuổi trở thành ứng viên GS trẻ nhất đủ phiếu tín nhiệm năm 2020

PGS.TS Lê Anh Vinh, 37 tuổi trở thành ứng viên GS trẻ nhất đủ phiếu tín nhiệm năm 2020

Đáng chú ý, trong danh sách ứng viên đủ phiếu tín nhiệm năm nay, người trẻ nhất ứng viên Giáo sư Việt Nam là PGS.TS. Lê Anh Vinh, 37 tuổi, TS Đại học Harvard, hiện phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Năm 2019, trong số GS được công nhận chức danh có 2 GS trẻ nhất là bà Nguyễn Khánh Diệu Hồng, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội và ông Sĩ Đức Quang, giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng 38 tuổi.

Ông Lê Anh Vinh nhận bằng tiến sĩ xuất sắc của Đại học Harvard khi mới 27 tuổi. Năm 2013, ông là người trẻ nhất Việt Nam được công nhận chức danh Phó giáo sư ở độ tuổi tròn 30.

Ông Lê Anh Vinh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Trường THPT Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội. Từ năm 2017 tới nay, với vị trí trưởng đoàn IMO Việt Nam, PGS.TS Lê Anh Vinh đã dẫn dắt đội tuyển Toán tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) và giành nhiều giải thưởng với dấu ấn lớn với bạn bè quốc tế.

Năm 2017, PGS.TS Lê Anh Vinh được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam. Bắt đầu từ ngày 1/11/2020, PGS.TS Lê Anh Vinh được Bộ GD-ĐT giao phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.