Tây Ninh

Thua bạc ở Casino, dùng dây siết cổ "xe ôm" cướp tài sản bất thành

ANTD.VN - Sau khi thua hết tiền ở Casino nước bạn, Tùng đi bộ về cửa khẩu để đón "xe ôm" đi về nhà. Lợi dụng lúc đoạn đường vắng, hắn dùng dây siết cổ "xe ôm" nhằm cướp tài sản.

Ngày 3-6-2018, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1979, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Nạn nhân được xác định là ông Trịnh V.C (SN 1971, ngụ tỉnh Tây Ninh), là xe ôm chuyên chở khách ở cửa khẩu Mộc Bài.

Đối tượng Tùng tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của Công an và khai báo của Tùng, sáng 31-5, Tùng chạy xe máy từ tỉnh Bến Tre đến cửa khẩu Mộc Bài rồi sang Campuchia cầm cố xe máy lấy tiền đánh bạc tại nước bạn. Đến chiều cùng ngày, Tùng thua hết số tiền 7 triệu đồng, từ đó nảy sinh ý định cướp "xe ôm".

Xe máy đối tượng cướp của "xe ôm" nhưng bất thành.

Khi vừa ra khỏi Casino, Tùng thủ sẵn dao và dây để thực hiện kế hoạch. Lúc này, Tùng đi bộ từ Campuchia qua đường tiểu ngạch về phía Việt Nam thì Tùng gọi ông Trịnh V.C là "xe ôm", chở Tùng về xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, với giá 350 ngàn đồng.

Trong quá  trình duy chuyển, ông Trịnh V.C phát hiện Tùng thủ dao nên gặng hỏi. Sợ bị lộ nên Tùng vứt dao đi. Đến xã Thạnh Bình, lợi dụng đường vắng Tùng dùng dây siết cổ ông Trịnh V.C để cướp xe. Bất ngờ, ông C thắng (phanh) gấp nên cả 2 ngã xuống đường. Ông C hô hoán thì Tùng bỏ chạy.

Ngay sau đó, người dân và Công an địa phương có mặt vây bắt, khống chế Tùng đưa về trụ sở làm rõ. Bước đầu, Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội.