Thủ môn Bùi Tiến Dũng diễn thời trang: Chuyện đâu có gì mà ầm ĩ!

ANTD.VN - Nhiều người cho rằng thủ môn Bùi Tiến Dũng đã phải ngồi dự bị ở FLC Thanh Hóa, còn dành thời gian cho sàn catwalk thì rất dễ bị "hư" và khó tìm lại được phong độ. Nhưng mọi chuyện có đến nỗi kinh khủng như thế?

Chỉ hơn 1 ngày sau khi những hình ảnh Bùi Tiến Dũng ngồi dự bị trong trận FLC Thanh Hóa hòa Cần Thơ 1-1 được lan truyền, nhiều người bất ngờ khi thấy thủ môn "quốc dân" này đã kịp hóa thân vào vai trò mới - một người mẫu tại Tuần lễ Thời Trang Quốc tế 2018.

Bùi Tiến Dũng ở Tuần lễ Thời trang Quốc tế - VIFW 2018

Ở đó, Dũng vào vai một vedette, trong bộ vest xanh biển lịch lãm và thời thượng, lạnh lùng tự tin sải bước trên sàn catwalk, dù đâu đó vẫn còn tỏ ra khô cứng và gượng gạo.

Trên thế giới, việc các cầu thủ bóng đá khi rảnh rỗi đi làm người mẫu là chuyện đã cũ, nhưng ở Việt Nam, nó còn khá mới lạ. Chính vì thế, sự xuất hiện của Bùi Tiến Dũng mang lại rất nhiều thích thú cho khán giả.

Nhưng bên cạnh đó, còn rất nhiều ý kiến cho rằng Tiến Dũng đang lãng phí thời gian của mình cho những chuyện không đâu, mải mê với showbiz thay vì tập trung phát triển chuyên môn.

Một nhà báo có quan hệ thân thiết với các tuyển thủ Việt Nam còn bày tỏ: "Vị trí của cầu thủ, dù nổi tiếng như thế nào thì vẫn là ở trên sân cỏ. Đừng bắt họ phải làm những việc không đúng sở trường".  

Tiến Dũng là thủ môn số 3, được đôn lên từ đội trẻ của FLC Thanh Hóa chưa lâu

Nhận xét này nghe có vẻ có lý trong bối cảnh Bùi Tiến Dũng đang phải ngồi dự bị ở FLC Thanh Hóa, và chỉ là cái bóng của chính mình so với những gì từng thể hiện cùng U23 Việt Nam, tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm nay.

Tuy nhiên, dường như chúng ta đang quá khắt khe với chàng thủ môn sinh năm 1997 này. Công bằng mà nói, Tiến Dũng không cho thấy anh sa sút về chuyên môn so với những gì diễn ra ở Thường Châu. Dũng vẫn chơi tốt và đầy nỗ lực mỗi khi được vào sân trong màu áo đội bóng xứ Thanh. Việc phải ngồi dự bị đơn giản là bởi anh "chưa đến tuổi".

Ở U23 Việt Nam, Tiến Dũng là số 1, nhưng về Thanh Hóa, anh chỉ là số 3. Mọi chuyện không thể thay đổi chỉ sau một giải đấu mà anh chơi ấn tượng, vì suy cho cùng, anh vẫn đang là một cầu thủ trẻ.

Về chuyên môn và kinh nghiệm, Tiến Dũng chưa thể so với Thanh Thắng hay Bửu Ngọc. Thế nên, một đội bóng như FLC Thanh Hóa cần những thủ môn già giơ và chắc tay hơn cho tham vọng của mình, thay vì giao tất cả cho 1 cầu thủ trẻ.

Hơn nữa, việc đi diễn thời trang trong một buổi như thế cũng chẳng khác việc đi dự một sự kiện thông thường hay đóng một show quảng cáo. Nó khác với việc nghiêm túc coi người mẫu là một nghề tay trái. 

Một cầu thủ hiện đại, ngoài những cống hiến trên sân cỏ, cũng cần biết kiếm tiền nhờ hình ảnh của mình. Hình ảnh của Bùi Tiến Dũng, công bằng mà nói, đang được quản lý khai thác bài bản và chừng mực, nên không lý gì anh phải gạt bỏ những lợi ích hết sức bình thường ấy đi chỉ để tập trung cho bóng đá.

Nhiều ngôi sao bóng đá lớn coi sàn diễn thời trang là công việc tay trái để kiếm tiền

Có quá nhiều ngôi sao trên thế giới cũng thăng hoa sự nghiệp nhưng vẫn không quên phát triển hình ảnh cá nhân, tăng thêm thu nhập từ thời trang và quảng cáo. Ngày xưa là Beckham, Rio Ferdinand, Del Piero, còn bây giờ có Ronaldo, Messi, Dybala... Sau những show quảng cáo, những sự kiện và những dòng tiền kếch xù chạy thẳng vào tài khoản, họ vẫn thi đấu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Và thực tế là, trong vấn đề này, cũng chẳng có gì để phải ầm ĩ lên thật!

Tất nhiên, ở tuổi 21, việc chính của Bùi Tiến Dũng vẫn là phát triển bản thân ở khía cạnh chuyên môn để đáp ứng lại kỳ vọng của người hâm mộ, tự nâng mình lên một tầm cao mới sau vài năm nữa.

Nhưng nếu chẳng may có lỡ lún sâu vào phù hoa showbiz, thì hãy nhớ lại tấm gương của một VĐV đàn anh - lực sĩ Phạm Văn Mách mà học tập: mất 2 năm sa đà, nhưng vẫn trở lại mạnh mẽ bằng chức vô địch thế giới lần thứ 5.