Thu giữ đạn, lưỡi lê AK và ma túy trên xe taxi 7 chỗ

ANTD.VN - Vào khoảng 5h30 ngày 16-9, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, Tổ công tác Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện và chặn giữ chiếc xe taxi 7 chỗ nhãn hiệu Innova BKS: 30A-052.09 đi hướng Lạng Sơn - Hà Nội chạy quá tốc độ.

Trên xe có 4 nam và 1 nữ, lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe. Đáng chú ý qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng tìm thấy 1 gói nilon đựng số tinh thể có trọng lượng gần 400 gam (về sau giám định là ketamin); 10 viên đạn, 1 lưỡi lê của súng quân dụng AK và 1 chiếc búa bằng sắt.

Các đối tượng và tang vật vụ án
Thu giữ đạn, lưỡi lê AK và ma túy trên xe taxi 7 chỗ ảnh 2

Qua khai thác nóng, cơ quan Công an xác định danh tính các đối tượng gồm: Lê Hồng Thanh (44 tuổi), trú tại huyện Nam Sách, Hải Dương, cùng vợ là Vũ Thị Ngọc Hằng (36 tuổi); Hoàng Văn Hải (35 tuổi), quê Hải Dương; Nguyễn Xuân Hợp (27 tuổi), quê quán Kim Thành, Hải Dương, đối tượng đang điều khiển xe taxi khi bị bắt giữ; và Nguyễn Thanh Tuyền (28 tuổi), trú tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (là lái xe Taxi).

Theo điều tra ban đầu, tối 13-9,  anh Tuyền nhận thông báo đến đón khách ở cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm (TP Hà Nội). Tại đây, anh Tuyền đón 4 đối tượng nêu trên đi Cao Bằng. Đến nơi, Lê Hồng Thanh xuống xe, tách nhóm và quay lại vào đêm 15-9. Sau đó, nhóm khách quay về Hà Nội.

Trên đường đi, do anh Tuyền buồn ngủ và muốn dừng nghỉ nên các đối tượng thỏa thuận cho Hợp lên lái xe. Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang điều tra mở rộng.