Thủ đoạn tinh vi vẫn bị bắt

ANTĐ - Đêm 6-9-2011, tại phố Nguyễn Tuân, Hà Nội, CAQ Thanh Xuân đã phục kích và bắt quả tang Nguyễn Quốc Huân (SN 1988, trú ở khu chợ Mới, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng lạ mặt. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ trên người đối tượng 4 túi nilon nhỏ đựng 148,404 gram heroin.

Tại CQĐT, Nguyễn Quốc Huân khai nhận, số ma túy trên là của Bùi Thị Phương Mai (SN 1976), trú ở phố Tôn Đức Thắng, phường An Dương, cùng quận Lê Chân, Hải Phòng. Chiều cùng ngày Huân bị bắt giữ, Mai đã gọi đối tượng đến nhà mình tại Hải Phòng và rủ cùng đón xe khách lên Hà Nội bán ma túy. Đến dốc Minh Khai, Huân thuê nhà nghỉ nằm chờ, còn Mai được một nữ đối tượng dẫn đi bắt mối. Khoảng 23h hôm ấy, Mai gọi điện bảo Huân mang bọc heroin đến phố Nguyễn Tuân giao hàng và nhận tiền với giá 21 triệu đồng/cây cho một nam thanh niên đã đợi tại đây. Đúng vào thời điểm Huân “khớp nối” mật khẩu với đối tượng lạ mặt thì bị lực lượng công an bắt quả tang. 

Lần theo dấu vết tội phạm, CQĐT đã khám xét khẩn cấp nhà riêng của Bùi Thị Phương Mai và thu giữ thêm 156 viên ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng gần 52gram… Trong quá trình điều tra, Huân khai thêm trước khi bị bắt quả tang, đối tượng cũng đã nhiều lần giúp Mai giao “hàng” ngay tại Hải Phòng để nhận tiền công từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lần. Tuy nhiên, Huân khẳng định không biết rõ trọng lượng cũng như chủng loại ma túy trong các lần mua bán đó.

Với hành vi trên, hôm nay (29-6), tại Nhà văn hóa phường Dương Nội, quận Hà Đông, Bùi Thị Phương Mai cùng đồng bọn bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS. Tại phiên tòa sơ thẩm lưu động này, cả hai bị cáo đều thành khẩn nhận tội đúng như nội dung bản cáo truy tố. Trình bày về nguồn gốc số ma túy trên, Mai khai bọc heroin đưa cho Huân đi giao dịch là do cô ta mua lại của một đối tượng lạ mặt ở Hải Phòng để bán kiếm lời. Còn 156 viên ma túy tổng hợp do một đối tượng người Trung Quốc tặng trong một lần lên Móng Cái (Quảng Ninh) lấy quần áo.  

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết liên quan, TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Bùi Thị Phương Mai và Nguyễn Quốc Huân, mỗi bị cáo 20 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố.