Thất bại của thể thao Việt Nam tại ASIAD qua những con số

ANTĐ - Việc không thể hoàn thành chỉ tiêu giành tối thiểu 2 HCV được xem như thất bại lớn nhất trong số những thất bại của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2014.

1: Là số huy chương Vàng mà đoàn thể thao Việt Nam giành được, nhờ công Dương Thúy Vi (wushu). Con số này chưa đạt chỉ tiêu tối thiểu 2-3 HCV mà đoàn đề ra trước ngày lên đường. Tại ASIAD 2010, thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu 4 HCV nhưng sau cũng chỉ giành được 1.

10: Là số HCB mà thể thao Việt Nam giành được tại ASIAD 2014, kém 7 HCB so với thành tích của kỳ đại hội gần nhất năm 2010. Dù hơn về tổng số huy chương (36 so với 33) ở kỳ đại hội này, nhưng thể thao Việt Nam lại thua về chất so với kỳ trước đó, do bằng HCV nhưng kém về HCB.

21: Là thứ hạng của thể thao Việt Nam trên bảng tổng sắp huy chương. Với chỉ 1 HCV giành được chúng ta xếp thứ 21.

Thất bại của thể thao Việt Nam tại ASIAD qua những con số ảnh 1
Nhiều đội tuyển, điển hình như bắn súng với mũi nhọn Hoàng Xuân Vinh (ảnh) được kỳ vọng giành HCV cho đoàn nhưng đã thất bại

6: So về thành tích, thể thao Việt Nam chỉ xếp thứ 6 trong nhóm các quốc gia Đông Nam Á dự ASIAD 2014, sau Myanmar (2 HCV, xếp 20), Indonesia (4 HCV, xếp 17), Singapore (5 HCV, xếp 15), Malaysia (5 HCV, xếp 14), Thái Lan (12 HCV, xếp 6). 

Tại ASIAD gần nhất - lần thứ 16, thể thao Việt Nam cũng chỉ giành 1 HCV, đứng thứ 6 khu vực Đông Nam Á sau Thái Lan (11 HCV), Malaysia (9 HCV), Indonesia (4 HCV), Philippines (3 HCV) và cả Myanmar (2 HCV).

13: Là số đội tuyển của Việt Nam có huy chương, gồm: điền kinh (2 HCB), boxing (2 HCĐ), xe đạp (1 HCB), đấu kiếm (2 HCĐ), thể dục dụng cụ (1 HCB, 3 HCĐ), karate (1 HCB, 1 HCĐ), đua thuyền (1 HCB, 1 HCĐ), cầu mây (1 HCĐ), bắn súng (2 HCB, 5 HCĐ), bơi (2 HCĐ), taekwondo (2 HCĐ), cử tạ (1 HCB), wushu (1 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ).

9: Là số đội tuyển của Việt Nam phải rời ASIAD mà không có được huy chương nào, gồm: vật, judo, bắn cung, cầu lông, soft tennis, bowling, golf, bóng đá nam, bóng đá nữ.

220: Là số VĐV Việt Nam dự ASIAD 2014. 55 VĐV giành được huy chương nhưng trong số này chỉ có 25 VĐV giành huy chương cá nhân, còn lại là huy chương đồng đôi. Riêng nội dung cầu mây đồng đội nữ chỉ giành 1 HCĐ nhưng chia cho 11 người.