"Thảm họa" Kepa khăn gói rời Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi mua được thủ môn chất lượng Edouard Mendy, Chelsea đã sẵn sàng tống tiễn "thảm họa" Kepa Arrizabalaga.

Là kỷ lục thế giới với một thủ môn khi được Chelsea mua về với giá 71,6 triệu bảng, nhưng Kepa không những không đáp ứng được kỳ vọng, mà còn thường xuyên mắc phải sai lầm "chết người" khiến Chelsea nhiều phen phải trả giá.

Kepa không còn tương lai ở Chelsea

Kepa không còn tương lai ở Chelsea

Đỉnh điểm chính là màn trình diễn thảm họa ở trận thua 0-2 trước Liverpool tuần trước, khiến The Blues phải tức tốc chi 22 triệu bảng chiêu mộ thủ thành Edouard Mendy từ Rennes.

Thủ môn 28 tuổi và cao tới 1m98 này được đích thân Giám đốc kỹ thuật Petr Cech lựa chọn và được kỳ vọng sẽ giúp The Blues quên đi “cơn ác mộng” mang tên Kepa. Mendy ký hợp đồng 5 năm và được đánh giá rất cao nhờ tài năng đặc biệt, nhất là những pha cản phá bằng chân như Manuel Neuer.

Sự xuất hiện của thủ thành người Senegal cũng đồng nghĩa Kepa không còn tương lai ở sân Stamford Bridge.

Ở Premier League mùa trước, Kepa chỉ có tỉ lệ cản phá thành công là 47,4%, tệ nhất của một thủ môn ra sân trên 10 trận trong top 5 giải đấu lớn nhất châu Âu. Trong khi đó, Edouard Mendy có tỉ lệ cứu thua ấn tượng hơn rất nhiều là 78%.

Theo báo chí Anh, Chelsea đã sẵn sàng để thủ môn người Tây Ban Nha ra đi trong mùa hè năm nay. Mong muốn bán đứt Kepa để cân bằng tài chính, nhưng đội bóng áo xanh cũng hiểu rằng họ sẽ thua thiệt rất nhiều nếu bán anh trong tình cảnh hiện tại, bởi khó CLB nào chịu bỏ một khoản tiền lớn cho một thủ môn đang có phong độ kém cỏi.

Chelsea tin rằng nếu đến một đội bóng khác và lấy lại được hình ảnh, Kepa có thể được bán đi dễ dàng hơn và giúp họ lỗ ít hơn. Chính vì thế, phương án cho mượn là tối ưu hơn cả.

Hiện tại, Valencia hay Sevilla ở La Liga là những CLB quan tâm đến thủ môn 26 tuổi. Họ có thể mượn Kepa ở mùa giải 2020/21 nếu được Chelsea hỗ trợ trả một phần lương.