Tên cướp ngân hàng ở Hòa Bình dùng súng gì để gây án?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Cùng với việc thu hồi phần lớn số tiền của ngân hàng bị chiếm đoạt, cơ quan Công an đã thu khẩu súng tên cướp sử dụng gây án.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ngày 4-11 cho biết đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sỹ (SN 1977, trú tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình), để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Sỹ là kẻ mang súng vào phòng giao dịch một ngân hàng ở xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, cướp đi số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Đối tượng Sỹ (dấu X) khai nhận hành vi phạm tội tại CQĐT

Đối tượng Sỹ (dấu X) khai nhận hành vi phạm tội tại CQĐT

Như ANTĐ thông tin, khoảng 11h15 ngày 29-10, tại chi nhánh một ngân hàng trên phố Lâm Hóa, xã Vũ Bình, một đối tượng nam giới mặc áo mưa, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, cầm một vật giống khẩu súng ngắn ập vào đe dọa 2 nhân viên ngân hàng và cướp đi số tiền khoảng 200 triệu đồng. Sau đó, đối tượng lên xe máy màu đỏ che biển kiểm soát tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời phối hợp với Phòng Trọng án - Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tập trung lực lượng, biện pháp công tác để điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra, ngày 1-11, ban chuyên án xác định được nghi phạm gây án là Phạm Văn Sỹ. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 20h ngày 2-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và cục nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ Phạm Văn Sỹ khi đối tượng xuất hiện tại phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Sỹ khai nhận do nợ tiền của nhiều người nên đã lên kế hoạch cướp tiền tại ngân hàng. Ba ngày trước khi gây án, Sỹ chuẩn bị phương tiện và lựa chọn thời điểm mưa to, vắng người để ra tay.

Cùng với việc bắt giữ thành công Phạm Văn Sỹ, cơ quan Công an đã thu giữ được hơn 146 triệu đồng, là phần lớn của số tiền mà đối tượng Sỹ cướp tại ngân hàng. Ngoài ra, ban chuyên án thu giữ nhiều vật chứng liên quan, như áo khoác, áo mưa, mũ bảo hiểm, khẩu trang, một khẩu súng nhựa bắn đạn bi và xe máy do Sỹ sử dụng để gây án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của Phạm Văn Sỹ; đồng thời, điều tra mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.