Sau hai trận giao hữu, thầy Park về Hàn Quốc đón năm mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 28-12, HLV Park Hang-seo trở về Hàn Quốc để bắt đầu kỳ nghỉ Tết dương lịch 2021 bên gia đình.

Sau chiến thắng 3-2 trước ĐT U22 ở Cẩm Phả (Quảng Ninh), ĐT Việt Nam đã bị các 'đàn em' cầm hòa 2-2 trong trận giao hữu lượt về trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào tối 27-12.

HLV Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo

Cả hai đội còn nhiều vấn đề cần cải thiện trong thời gian tới, tuy nhiên HLV Park Hang-seo vẫn giành thời gian nghỉ ngơi. Ông xác nhận sẽ trở về Hàn Quốc để đón năm mới 2021 bên gia đình, như một cách tái tạo năng lượng cho một năm hứa hẹn sẽ rất vất vả với cả ĐTQG lẫn ĐT U22 Việt Nam, ở những giải đấu như Vòng loại World Cup 2022, AFF Cup, Vòng loại U23 châu Á và SEA Games 31.

"Tôi sẽ về nghỉ phép tại Hàn Quốc và sẽ quay trở lại Việt Nam trước Tết âm lịch. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới tới các bạn", HLV Park chia sẻ trong cuộc họp báo ở sân Việt Trì tối 27-12.

Quê hương HLV Park Hang-seo ở Sancheong, Gyeongnam, Hàn Quốc. Hiện thầy Park vẫn còn mẹ già và người thân tại đây. Năm ngoái, trước thềm VCK U23 châu Á 2020, chiến lược gia người Hàn Quốc từng dẫn cả đội U23 Việt Nam về thăm mẹ và gia đình.

Trong khi HLV Park và các trợ lý hồi hương thì các tuyển thủ ĐTQG và U22 Việt Nam tiếp tục trở lại CLB để chuẩn bị cho mùa giải mới. Các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2021 sẽ khởi động bằng trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa Hà Nội FC và Viettel vào ngày 9-1-2021.