Quang Hải tỏa sáng, ĐT Việt Nam vẫn để đàn em U22 cầm hòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau chiến thắng 3-2 trước ĐT U22 ở Cẩm Phả (Quảng Ninh), ĐT Việt Nam đã bị đàn em cầm hòa 2-2 trong trận giao hữu lượt về trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào tối 27-12.

Trước khi trận đấu này diễn ra, toàn bộ 20.000 vé được bán hết, khiến sân Việt Trì không còn một chỗ trống. Những khán đài chật kín tạo nên một bầu không khí tuyệt vời để thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào màn thử sức.

Quang Hải trong vòng vây ĐT U22 Việt Nam

Quang Hải trong vòng vây ĐT U22 Việt Nam

Ở trận tái đấu này, hàng loạt trụ cột của ĐT Việt Nam như trung vệ Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng... đã quay trở lại đội hình xuất phát. Trong khi đó, ĐT U22 Việt Nam xuất phát với những cái tên quen thuộc như Xuân Hoàng, Nhâm Mạnh Dũng, Dụng Quang Nho, Huỳnh Công Đến hay Bùi Hoàng Việt Anh...

Cũng như trận đấu trước đó ít ngày, các cầu thủ U22 Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm trước các đàn anh. Đội bóng áo trắng không ngần ngại chơi áp sát để hạn chế sức mạnh của ĐT Việt Nam.

Pha bắt vô lê tuyệt đẹp của Quang Hải

Pha bắt vô lê tuyệt đẹp của Quang Hải

Phút 22, đội U22 bất ngờ có bàn vươn lên dẫn trước, khi Bùi Hoàng Việt Anh tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành Tuấn Mạnh để dứt điểm cận thành mở tỉ số trận đấu.

Tuy nhiên, cũng như trận lượt đi, lợi thế của các cầu thủ U22 không kéo dài được lâu. Chỉ 1 phút sau khi bị chọc thủng lưới, ĐTVN đã tìm thấy bàn gỡ. Đó là tình huống Văn Thanh sút 11m thành công sau khi Quang Hải bị hậu vệ đội U22 phạm lỗi trong vòng cấm.

ĐT Việt Nam bất phân thắng bại với ĐT U22 Việt Nam ở trận giao hữu lượt về

ĐT Việt Nam bất phân thắng bại với ĐT U22 Việt Nam ở trận giao hữu lượt về

Phút 39, đích thân Quang Hải ghi tên mình lên bảng điện tử, nâng tỉ số lên 2-1 với cú ngả người vô lê mẫu mực hạ gục thủ môn Xuân Hoàng.

Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo tạo ra một loạt sự thay đổi người bên phía ĐT Việt Nam như Văn Triền, Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, Trọng Hoàng, Văn Kiên, Hoàng Đức, Văn Toàn vào sân thay Công Phượng, Văn Đức, Đức Chiến, Quang Hải, Hồng Duy, Tuấn Anh hay Hùng Dũng. Đội U22 cũng có rất nhiều sự thay đổi, tuy nhiên ưu thế vẫn nghiêng về đội bóng áo đỏ.

Dù vậy, vào những phút cuối, khi ĐT Việt Nam không còn duy trì được sức ép, các cầu thủ U22 vùng lên mạnh mẽ. Phút 84, trong một cơ hội hiếm hoi, Thanh Minh lao vào đá bồi san bằng cách biệt 2-2 cho U22 Việt Nam.

Ngay sau đó, đội bóng áo trắng tạo ra 2 cơ hội ngon ăn liên tiếp, nhưng không tận dụng thành công. 2-2 là tỉ số chung cuộc của trận giao hữu gây quỹ từ thiện cho đồng bào miền Trung và Tây Nguyên này.