Sát hại thiếu nữ vì bị nạn nhân đòi tiền sau khi "quan hệ"

ANTD.VN - Sau khi rủ nạn nhân đi chơi và quan hệ tình dục, trên đường về Giàng Mí Tỉnh bị cháu S đòi tiền nên cả hai đã xảy ra xô xát. Không kiềm chế được cơn giận dữ của bản thân, Tỉnh lấy đá đập vào đầu khiến cháu S tử vong...

Ngày 23-9, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng Mí Tỉnh (SN 1991), trú tại xã Du Tiến, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, ngày 19-9, Công an tỉnh Hà Giang nhận được tin báo về việc cháu Giàng Thị S (SN 2002) trú tại xã Du Tiến bị sát hại. Nhận thông tin, Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với CAH Yên Minh khẩn trương điều tra, bắt giữ và xác định đối tượng gây ra cái chết cho cháu S là Giàng Mí Tỉnh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang lấy lời khai Giàng Mí Tỉnh

Tại cơ quan công an, bước đầu Tỉnh khai nhận đêm 18-9, nam thanh niên này lấy xe máy rủ cháu S đi chơi. Cả hai đã đèo nhau đến thôn Bản Lý, xã Du Tiến ngồi tâm sự và quan hệ tình dục.

Trên đường về, bị cháu S đòi tiền, Tỉnh trả lời không có và hai bên xảy ra xô xát. Tỉnh lấy đá đập nhiều nhát vào đầu cháu S, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây ra án mạng, Tỉnh lấy xe máy về nhà ngủ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.