Quyết liệt phòng ngừa đua xe trái phép, đảm bảo ANTT sau trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines

ANTD.VN - Đó là yêu cầu của Giám đốc CATP Hà Nội đối với các đơn vị trong toàn lực lượng CATP, nhằm đảm bảo TTATXH trên địa bàn Thủ đô sau trận bán kết lượt về AFF SUZUKI CUP 2018 giữa 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam và Philippines diễn ra vào tối 6-12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội phân luồng, đảm bảo TTATGT trên địa bàn thành phố

“Theo đó, các đơn vị: Trung đoàn CSCĐ, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT và một số phòng chức năng khác có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, nhất là các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Nam Từ Liêm, tập trung thực hiện các biện pháp mạnh để đảm bảo ANTT, phòng ngừa đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố trước, trong và ngay sau khi kết thúc trận bóng đá bán kết lượt về AFF SUZUKI CUP 2018 có đội tuyển Việt Nam tham dự tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình” - Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội chia sẻ: “Rút kinh nghiệm từ các trận đấu trước có đội tuyển Việt Nam tham dự và đạt thành tích tốt, lượng người hâm mộ (NHM) bóng đá Thủ đô đổ ra đường ăn mừng chiến thắng rất đông và một số đối tượng quá khích đã lợi dụng để tụ tập xe máy thành đoàn, chạy nhanh, lạng lách, đánh võng… gây mất trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự công cộng (TTCC), nguy hiểm cho người tham gia giao thông, có dấu hiệu đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối TTCC, lực lượng CSCĐ - CATP tập trung 100% quân số, áp dụng các biện pháp mạnh, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác của CATP tổ chức phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm”.

Các lực lượng CSGT và CSCĐ - CATP Hà Nội tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về TTATGT, TTCC trên địa bàn Thủ đô 

Ngoài công tác tuần tra, kiểm soát trên đường phố, lực lượng CSCĐ phối hợp với các tổ công tác của lực lượng CSGT và Công an các quận, huyện, thị xã thường xuyên ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố, nhất là khu vực trung tâm nội thành để đảm bảo ANTT, TTATGT, TTCC.

“Cùng với các đơn vị tham gia công tác đảm bảo ANTT, lực lượng CSHS - CATP Hà Nội tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, kịp thời phát hiện các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối TTCC để lập hồ sơ xử lý” - Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng CSHS, CATP Hà Nội thông tin và nhấn mạnh đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan công an sẽ lập hồ sơ thông báo về nơi cư trú, nhà trường, cơ quan, gia đình để có trách nhiệm giáo dục, răn đe; phát hiện đối tượng tái phạm, tùy theo mức độ sẽ xử lý truy tố theo quy định của pháp luật.

Lực lượng 141 CATP Hà Nội tổ chức kiểm tra và nhắc nhở NHM bóng đá ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong trật tự

Trao đổi với PV, Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT - CATP Hà Nội thông tin: “Ngoài nhiệm vụ phối hợp phân luồng đảm bảo TTATGT trên các nẻo đường Thủ đô, lực lượng CSGT - CATP, nhất là các tổ công tác 141 hoạt động hết công suất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý ngay các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm TTATGT, nhất là các hành vi điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, tụ tập thành đoàn có dấu hiệu đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối TTCC trên đường phố”.

Có nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, CAQ Nam Từ Liêm đã triển khai mạnh mẽ nhiều kế hoạch, phương án đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối TTCC.

“Trong những ngày diễn ra các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF SUZUKI CUP 2018 và cho đến thời điểm hiện tại, CAQ Nam Từ Liêm luôn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực sân vận động. Đơn vị đã phát hiện và xử lý nhiều đối tượng có hành vi đầu cơ, nâng giá vé xem các trận có đội tuyển Việt Nam tham dự tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình; xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm TTATGT, TTCC tại khu vực sân vận động, không để nảy sinh phức tạp” - Đại tá Lê Đình Thành, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm cho hay và khẳng định đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng của CATP phát hiện và xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong và ngoài khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nhất là các trường hợp đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối TTCC.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Viện, từ nay đến cuối năm các đơn vị CATP tập trung áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo ANTT, nhất là trong dịp diễn ra AFF SUZUKI CUP 2018, để NHM bóng đá Thủ đô tận hưởng không khí chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong bình yên, hân hoan, hạnh phúc!