Đại diện Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và các nền tảng số.
Điển hình, ngày 05/8/2026, Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc gồm 53.622 sản phẩm phụ tùng ôtô mang nhãn Asahi có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động thương mại điện tử, quảng cáo và sở hữu trí tuệ.
Với phương châm chủ động nắm chắc tình hình, lấy phòng ngừa để đấu tranh, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 05/12/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 09/02/2026 của UBND Thành phố về đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030;
Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
“Có thể thấy, nhận thức của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại được nâng lên; và các hành vi buôn bán, gian lân đã được hạn chế đáng kể”, đại diện Chi cục Quản lý Hà Nội nhìn nhận và cho biết, tháng 8/2026, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 Thành phố đã kiểm tra, bắt giữ 6.333 vụ, xử lý 6.139 vụ vi phạm (gồm 189 vụ hàng cấm, hàng nhập lậu; 204 vụ hàng giả; 5.746 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và vi phạm khác).
Qua đấu tranh đã thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 1.780 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt hành chính hơn 426 tỷ đồng; tiền truy thu thuế hơn 1.300 tỷ đồng.