Phát hiện một đường dây dàn xếp tỷ số

ANTĐ - Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa làm sáng tỏ đường dây móc nối giữa các đội bóng, bắt giữ hơn 30 người trong đó có rất nhiều quan chức cao cấp của các CLB.

Chủ tịch CLB Fenerbahce Aziz Yildirim (phải) bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh: DHA

Theo như báo cáo trên website Htspor.com, cuộc bắt giữ diễn ra vào rạng sáng nay (4-7). Bên cạnh hơn 30 người bị bắt còn có chủ tịch CLB Fenerbahce Aziz Yildirim, phó chủ tịch CLB Trabzonspor Nevzat Sakar, các cầu thủ Umit Karan (Eskisehirspor), Serdar Kulbilge (MKE Ankaragucu) và Serdar Calik (Gençlerbirligi).

Tuy nhiên, theo bài báo, đó chưa phải là con số cuối cùng. Hiện tại phó chủ tịch Fenerbahce Sekip Mosturoglu cũng đang trong diện tình nghi. Ngoài ra, một số HLV và cầu thủ của nhiều CLB cũng đang nằm trong danh sách đen của cảnh sát.

Tháng trước tờ Anatolia News Agency cũng đã “khui ra” một thành viên trong Ban kỷ luật bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan đến vụ dàn xếp 17 trận bóng đá trong suốt quãng thời gian từ 2008 đến 2010.

Cách đây 6 năm, bóng đá thế giới đã bị chao đảo bởi vụ Calciopoli. Sự việc đó đã khiến Juventus bị tước danh hiệu vô địch và bị “đày” xuống Serie B, một số CLB danh tiếng khác cũng bị phạt nặng kèm theo nhiều quan chức bị đi tù. Mới đây cảnh sát Hy Lạp tiếp tục phanh phui những vụ dàn xếp bóng đá ở nước này khiến một số CLB bị giáng hạng còn cầu thủ liên quan thì bị cấm thi đấu vĩnh viễn.

Tưởng như đó như là bài học đắt giá răn đe những quốc gia khác, song xem ra dàn xếp tỷ số vẫn đang là một trong những vấn đề nhức nhối mà FIFA và Interpol cần phải giải quyết triệt để.