Phát động chương trình dọn sạch bãi biển vịnh Hạ Long

ANTD.VN - Sáng 1-5, TP Hạ Long (Quảng Ninh) phối hợp với Tập đoàn Sun Group phát động chương trình dọn sạch bãi biển Hạ Long, bổ sung biển cảnh báo nguy hiểm ở những khu vực biển không an toàn. 

* Tạm đình chỉ hoạt động 4 tàu du lịch để kiểm tra mức độ an toàn

Phát động chương trình dọn sạch bãi biển vịnh Hạ Long ảnh 1Nhiều rác bẩn trên bãi biển được dọn sạch trong sáng 1-5

Cùng với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long, khoảng gần 300 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên, du khách và người dân TP Hạ Long đã tham gia chương trình làm sạch gần 2km bờ biển, khu vực bãi tắm công cộng ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Tập đoàn Sun Group đã huy động nhiều phương tiện thu gom rác thải hỗ trợ cho việc dọn sạch môi trường biển. Sau hơn 4 giờ đồng hồ, bãi tắm công cộng đã được dọn sạch sẽ, góp phần đem lại môi trường xanh, sạch, đẹp và văn minh của kỳ quan - di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. 

*UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, vào khoảng 5h ngày 1-5, lực lượng chức năng nhận được tin báo tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, tàu Công Nghĩa 29 QN-6237 bị nước vào khoang máy, tàu không chìm, mũi tàu gác lên bờ kè. Khi xảy ra sự cố tàu Công Nghĩa 29 QN-6237 đang neo đậu ở Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, trên tàu không có người. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền thành phố đã huy động các lực lượng chức năng tập trung cứu hộ tàu. 

Tàu Công Nghĩa 29 QN-6237 thuộc sở hữu của Công ty TNHH du lịch và thương mại Nam Bình An là loại tàu du lịch vận tải khách trên vịnh Hạ Long theo hợp đồng thuê theo tiếng (tàu tiếng, không phải tàu lưu trú ngủ đêm trên vịnh Hạ Long). UBND TP cũng đã tạm đình chỉ hoạt động đội tàu gồm 4 chiếc của Công ty TNHH du lịch và thương mại Nam Bình An để rà soát, kiểm tra mức độ an toàn.