Oan cho xe máy!

ANTĐ - Chị Bùi Thị Phương Thảo (Đại học Y Hà Nội) không đồng tình với ý kiến của vài người bạn về chuyện ùn tắc giao thông

.

- Sao lại có người đổ lỗi ùn tắc giao thông là do xe máy, vô lý!

- Do nhiều nguyên nhân mà…

- Phải nói là xe máy là giải pháp cho hiện trạng giao thông bây giờ mới đúng. Phương tiện chủ yếu của người dân vẫn là xe máy, tắc như thế mà lên ô tô thì sáng hôm sau mới về đến nhà.

- Xe máy công nhận là tiện dụng, linh động, tắc là chui ngay được vào ngõ, đi đường tắt.

- Khoa học chứng minh sức tải của xe máy tại Việt Nam không kém gì ô tô đâu nhé.

- Thế nên mới chở 3, 4 người, hàng cồng kềnh, dễ gặp tai nạn lắm…

- Chủ quan là do ý thức, một phần khách quan là xe buýt luôn quá tải, chen chúc, không cẩn thận còn mất đồ như chơi. Do đó lựa chọn xe máy vẫn là phù hợp với số đông người dân.

- Nhưng hàng năm, số lượng xe máy gia tăng quá nhiều, cộng với ý thức kém, khiến đường chật ních xe máy…

- Cơ sở hạ tầng không đáp ứng được là do đầu tư của Nhà nước không tương xứng. Quy hoạch giao thông không có tính dự báo. Vừa làm vừa sửa thì không lâu dài sao được. Vì thế mà đổ cho xe máy thì oan quá, lỗi của người quản lý chứ.

- Thành phố lớn của một số nước cấm hẳn xe máy thì sao, chắc cũng có nhiều lý do khác, như với lý do môi trường chứ?

- Đấy là người ta có hệ thống vận tải công cộng hoàn hảo, đường thì đủ cả đường trên cao, rồi tàu điện ngầm… Nước mình mà làm được thế thì cấm xe máy là chấp nhận được, chứ bây giờ thì không thể thiếu xe máy được đâu. Mà ở nước ngoài, giờ cao điểm vẫn ùn tắc giao thông đấy thôi.