"Nhổ" hàng loạt bãi trông giữ xe trái phép gây bức xúc trong dân cư

ANTĐ -Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội chỉ đạo Đội CSGT-TT PƯN kiểm tra xử lý nghiêm hàng loạt các điểm trông giữ xe trái phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc trong nhân dân.

Chiều nay 31-12, dưới sự chỉ đạo của Trung tá Đỗ Đức Khang, Đội trưởng Đội CSGT-TT PƯN CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hàng chục CBCS đã đồng loạt ập tới bất ngờ kiểm tra bãi trông giữ xe trái phép trong ngõ 487 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tổ công tác kiểm tra diện tích vi phạm của bãi trông giữ xe trái phép

Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị phát hiện hàng trăm chiếc xe máy đã được gửi tại điểm trông giữ xe trái phép này. Qua kiểm tra, tổng diện tích chủ bãi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện lên tới hàng trăm m2. Chủ bãi trông giữ xe trái phép là ông Trần Văn Hợi ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm đã thừa nhận hành vi vi phạm, ký vào biên bản.

Hàng trăm m2 lòng đường cũng bị chủ bãi xe chiếm dụng trái phép
để làm bãi trông giữ xe


Theo quan sát của P.V Báo ANTĐ, con ngõ 487 Hoàng Quốc Việt có diện tích không quá rộng song nơi này lại sát với Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp và gần ngã ba Hoàng Quốc Việt-Phạm Văn Đồng.

Chính vì lẽ đó, rất đông người dân và phần lớn là công nhân làm việc ở khu vực Đông Anh mang phương tiện vào đây gửi. Buổi sáng, số công nhân này thường vào đây gửi xe rồi lên xe của công ty đi làm. Buổi chiều, họ vào lấy xe ra về. Cũng có nhiều trường hợp gửi xe qua đêm.

Không chỉ lấn chiếm lòng đường vỉa hè, chủ bãi xe còn ngang nhiên xây dựng "lô cốt"
lều lán ở trên vỉa hè để trông coi phương tiện


Không chỉ lấn chiếm vỉa hè làm nơi trông giữ phương tiện, chủ bãi trông giữ xe trái phép này còn "nhẩy" xuống cả lòng đường, ngang nhiên thách thức dư luận và luật pháp để dựng 2 dãy xe ở cả hai chiều đường. Việc làm trái phép này của chủ bãi trông giữ xe đã gây ra cảnh ùn tắc giao thông trong con ngõ nhỏ này trong những giờ cao điểm.

Những chiếc vé tự tạo được đóng dấu "củ khoai"

Hàng trăm hộ dân trong con ngõ nhỏ này đã vô cùng bức xúc, nhiều người phải đứng chờ ở đầu ngõ hàng chục phút mới vào nhà được vì bị các phương tiện ở dưới lòng đường chiếm hết lối đi.

Trước đó, thông qua công tác quản lý địa bàn, Đội CSGT – TT PƯN CAQ Bắc Từ Liêm đã phát hiện điểm trông giữ xe trái phép này. Đáng chú ý, mặc dù đã bị lực lượng CAP kiểm tra, xử phạt, buộc cưỡng chế tháo dỡ song điểm trông giữ trái phép này vẫn tái phạm suốt một thời gian dài, bất chấp sự kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng.

Nhân viên trông giữ xe ký vào biên bản vi phạm

Trước tình hình trên, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm chỉ đạo quyết liệt Đội CSGT-TT PƯN trực tiếp vào cuộc, bất ngờ kiểm tra xử lý. Quan điểm của đơn vị là kiên quyết xử lý nghiêm, trả lại vẻ thông thoáng cho lòng đường, vỉa hè, phục vụ việc đi lại của nhân dân được an toàn, thông thoáng.

Cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt đối với chủ bãi trông giữ xe trái phép là ông Trần Văn Hợi ở Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

“Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm đối với vi phạm trên. Ngoài việc dẹp bỏ bãi trông giữ xe trái phép này, những công trình xây dựng trái phép trên vỉa hè ở con ngõ nhỏ này của các cá nhân, chủ bãi trông giữ xe cũng bị tháo dỡ, giải tỏa, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Việc làm này đã tạo được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân với lực lượng chức năng”-Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Ngoài bãi trông giữ xe trái phép ở ngõ 487 Hoàng Quốc Việt trên, cũng trong chiều cùng ngày, đơn vị tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm điểm trông giữ xe trái phép ở gần siêu thị Metro Phạm Văn Đồng.