Nhờ bạn đặt hộ 'xe ôm công nghệ' rồi dùng dao cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 26-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Đức Huy (SN 1996) trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, như tin ANTĐ đã đưa, Nguyễn Đức Huy đã thực hiện hành vi dùng dao đe dọa, cướp chiếc xe máy của anh Nguyễn Tiến N, lái 'xe ôm công nghệ'. Sau 1 ngày gây án, dù sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, Huy đã bị các cán bộ chiến sỹ Đội CSHS - CAQ Bắc Từ Liêm bắt giữ. Đáng chú ý, Huy là đối tượng có 2 tiền án. Năm 2015, Huy bị TAND quận Tây Hồ, Hà Nội xử 10 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; liền sau đó, Huy tiếp tục bị cơ quan này xử 42 tháng tù giam về tội giao cấu với trẻ em.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận từ ngày 4-10, đã đến quán Internet trên đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ chơi game và ăn, ngủ tại đây. Rạng sáng 9-10, do hết tiền ăn tiêu nên Huy nảy sinh ý định điều những người lái 'xe ôm' chở khách đến các đoạn đường vắng rồi tấn công để cướp xe máy.

Đối tượng Nguyễn Đức Huy tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Đức Huy tại cơ quan công an

Huy phát hiện 1 con dao rọc giấy màu vàng, dài khoảng 20 cm tại quán Internet, liền lấy cất vào túi quần làm hung khí đi cướp tài sản. Sau đó, Huy nhắn tin qua Facebook nhờ bạn đặt hộ một chuyến 'xe ôm công nghệ', đón từ nơi mình đang ở về phố Kẻ Vẽ, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Do không biết mục đích của Huy nên người bạn đã đặt 'xe ôm' hộ.

Thấy có chuyến xe phù hợp, anh Nguyễn Tiến N đã điều khiển xe máy đến đón Huy theo địa chỉ đã đặt trên ứng dụng 'xe ôm công nghệ'. Trên đường đi, Huy yêu cầu anh N chở theo hướng đường Thụy Phương, vì tại thời điểm này đường rất vắng vẻ, ít người qua lại.

Ngồi sau tay lái của anh N, Huy lấy con dao rọc giấy cất vào túi áo khoác để tiện cho việc thực hiện hành vi phạm tội. Khoảng 4h05 ngày 9-10, khi anh N chở Huy đến đường Thụy Phương, đoạn gần số nhà 211, Huy liền lấy con dao rọc giấy bất ngờ áp sát vào người anh N đe dọa khống chế, cướp xe máy. Anh N thấy vậy liền dùng cùi trỏ tay phải đánh ngược về phía Huy, một tay giữ tay trái của Huy.

Do anh N đang điều khiển xe với tốc độ cao nên mất lái khiến xe máy bị đổ, cả anh N và Huy ngã ra đường. Huy đứng dậy cầm dao rọc giấy đe dọa người lái 'xe ôm' khiến anh N sợ hãi bỏ xe máy lại và chạy ra cách đó khoảng 10m rồi hô hoán.

Huy vừa dựng xe máy vừa dùng dao đe dọa anh N, rồi nhanh chóng điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng đê Thụy Phương về nhà. Quá trình bỏ trốn, Huy đã tháo biển kiểm soát của chiếc xe máy trên vứt đi, cùng với con dao rọc giấy sử dụng để cướp tài sản. Sáng 9-10, Huy gửi chiếc xe cướp được ở trung tâm thương mại nằm trên địa bàn phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội rồi tiếp tục lẩn trốn...