Nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại ngày càng đổi mới

ANTD.VN - Sáng 27-8, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trao tặng Huy hiệu Đảng cho 256 Đảng viên. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên.

Trong diễn văn ôn lại lịch sử Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Quang Thiều, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm nêu rõ, thực hiện Thông tri số 41 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên lâu năm, nhằm ghi nhận công lao đóng góp của các đồng chí Đảng viên lão thành vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc; đồng thời nêu những tấm gương tốt cho những đảng viên sau noi theo, Quận ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho 256 đồng chí Đảng viên có các tuổi Đảng.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tri ân các Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng

Trong số các đồng chí từ 30 năm đến 70 năm tuổi đảng, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm có 6 đồng chí có đủ 70 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Trương Quang Thiều nhấn mạnh, ôn lại lịch sử truyền thống hôm nay, các bạn đoàn viên, thanh niên, các đồng chí là đối tượng cảm tình Đảng tiếp tục học tập làm theo tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp nối các thế hệ cha anh, phấn đấu trở thành những đảng viên Đảng cộng sản và công dân tốt, để cùng chung sức xây dựng nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Trung tướng Đoàn Duy Khương và đồng chí Trương Quang Thiều, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các cá nhân 

Tri ân những Đảng viên có cống hiến lâu năm, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP chúc mừng các đồng chí vinh dự được đón nhận Huy hiệu Đảng cao quý nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời khẳng định, các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng thuộc Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm hôm nay đều là những đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Bác Hồ kính yêu và vinh dự sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi tuổi đời còn rất trẻ, mang trong mình bầu nhiệt huyết, lòng yêu nước, khát vọng phấn đấu vươn lên vì mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng, của dân tộc.

Hầu hết các đồng chí đều đã chứng kiến những bước thăng trầm của lịch sử, sự tàn khốc của các cuộc chiến tranh, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, có đồng chí bị địch bắt tù đầy, tra tấn, song với lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng giành độc lập, tự do, với khí phách hiên ngang, bản lĩnh kiên cường, bất khuất của người Cộng sản, các đồng chí đã không tiếc xương máu, dâng hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, phát huy biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Trong dịp này, đồng chí Trương Quang Thiều, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm cũng vinh dự được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Dù ở bất cứ vị trí nào, các đồng chí cũng đều tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, được đồng chí, đồng nghiệp quý trọng, đánh giá cao, được nhân dân yêu mến. Trong những năm qua, mặc dù được nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí, dù tuổi tác đã cao nhưng các đồng chí vẫn tích cực tham gia các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nơi cư trú, chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực cùng với toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xây dựng quận Bắc Từ Liêm không ngừng phát triển, ngày càng toàn diện, tiến bộ, vững vàng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của quận Bắc Từ Liêm và của Thành phố.

Trung tướng Đoàn Duy Khương cũng mong muốn và trân trọng đề nghị các Đảng viên căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại ngày càng đổi mới; là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay; là tấm gương sáng cho các lớp con cháu noi theo; qua đó, góp phần xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày càng giàu mạnh.