Nhát dao oan nghiệt lấy mạng người đồng nghiệp

ANTĐ - Do mâu thuẫn cá nhân trong lao động, Nguyễn Tấn Tiễn đã dùng dao đâm chết ông Tăng…

Khoảng 19h ngày 5-11, tại Công ty TNHH Kim Triều có trụ sở đóng tại thôn Hưng Tân, Mỹ Thành, Phù Mỹ, do mâu thuẫn cá nhân trong lao động, đối tượng Nguyễn Tấn Tiễn (SN 1991, ở xã Cát Thành, huyện Phù Cát, Bình Định) đã dùng dao đâm ông Nguyễn Ngọc Tăng (SN 1968, ở cùng xã Cát Thành) và Nguyễn Thế Danh (SN 1977, ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát). Hậu quả, ông Tăng chết trên đường đưa đi cấp cứu; Danh bị thương.

Sau khi gây án, tên Tiễn bỏ trốn. Đến 8h30 ngày 6-11, Công an tỉnh Bình Định đã bắt được đối tượng Nguyễn Tấn Tiễn đang lẫn trốn tại nhà cha mẹ vợ của y xã Cát Khánh. Công an tỉnh Bình Định đang củng cố hồ sơ để xử lý.