Nhạc sĩ Quốc Bảo bị chẩn đoán u não, không đủ tiền phẫu thuật

ANTD.VN - Tác giả của rất nhiều ca khúc trữ tình nổi tiếng rơi vào tình trạng mắt ngày càng bị mờ đi. Sau khi khám, các bác sĩ chẩn đoán anh có một khối u ở não.

Thông tin này khiến giới âm nhạc và cả người hâm mộ tác giả ca khúc “Em về tinh khôi” không khỏi bàng hoàng. Trước đó trên trang mạng xã hội cá nhân, nhạc sĩ Quốc Bảo cách đây vài hôm chia sẻ về việc đôi mắt của anh lại diễn biến xấu, bắt đầu không nhìn thấy đường đi do bị u não.

Trả lời câu hỏi của một người bạn rằng anh có định sang nước ngoài chữa trị hay không, nhạc sĩ Quốc Bảo tâm sự, anh không lo nổi chi phí và cũng không có bảo hiểm. Nói về căn bệnh mà mình mắc phải, nhạc sĩ Quốc Bảo chia sẻ, có lẽ do anh suy nghĩ nhiều quá nên não mới mọc khối u.

Ngay khi phát hiện sự việc này, nhạc sĩ Quốc Bảo ngậm ngùi thừa nhận bản thân “gồng lắm mà đến lúc phải than”. Anh nói thêm, năm 2012 khi đang chấm thi chương trình “Bước nhảy  Hoàn vũ”, anh phải bỏ dở và bay về TP.HCM gấp vì mắt đau. Lúc đó, êkip sản xuất chương trình có hỏi và muốn phỏng vấn về bệnh tình của anh, nhưng anh từ chối thông tin rộng rãi việc này với suy nghĩ “mình bị bệnh chứ có phải làm gì hay đâu mà quảng cáo, bệnh mà được thương hại còn tủi thân hơn”. Sau đó vào năm 2015, anh cũng phải bỏ dở nhiều công việc khác vì mắt lại gặp vấn đề.

“Cũng vì tưởng thôi thì mình làm, mình chịu. Nay thì không chịu nổi nữa…” – nhạc sĩ Quốc Bảo giãi bày.

Hiện giờ, đôi mắt của nhạc sĩ sinh năm 1967 đang bị mờ dần và không thể nhìn rõ, càng không thể đọc sách, cộng thêm giấc ngủ chập chờn khiến anh xót xa chỉ mong đó là một giấc mơ.

Chọn lối sống kín tiếng và gần như không xuất hiện trong showbiz Việt nhiều năm qua, vì vậy ngay cả người trong giới hoạt động nghệ thuật cũng ít ai biết việc nhạc sĩ Quốc Bảo bị bệnh. Được biết, sau khi có dấu hiệu nhức mỏi mắt từ cách đây 7 năm, nhạc sĩ Quốc Bảo vẫn hay gặp tình trạng này, tuy nhiên 2 năm qua thì anh không đi khám vì chủ quan có lẽ mắt bị mỏi do anh thường xuyên đọc sách, làm việc khuya và cũng lớn tuổi rồi. Cách đây ít hôm, do mắt bị mờ hẳn đi và cơ thể bị suy nhược nên nhạc sĩ Quốc Bảo mới quyết định vào viện khám và được hướng dẫn làm các thủ tục xét nghiệm.

Kết quả chẩn đoán ban đầu từ các bác sĩ cho thấy anh có một khối u tuyến yên – một khối u nằm ở não cần phải phẫu thuật gấp. Nhận kết quả này, tâm trạng của nhạc sĩ Quốc Bảo khá buồn và hơi lo lắng. Sau đó anh có chia sẻ một vài cảm xúc trên trang cá nhân nhưng không nói rõ bệnh tình mà mình đang mắc phải. Chỉ khi đồng nghiệp, bạn bè và khán giả mến mộ hỏi han mới biết anh đang gặp vấn đề đáng lo ngại về sức khỏe.

Tuy được chỉ định phải mổ gấp nhưng hiện nhạc sĩ Quốc Bảo vẫn chưa tiến hành ca phẫu thuật này. Trên truyền thông, một người bạn của anh chia sẻ, anh và gia đình vẫn muốn khám lại một lần nữa cho chắc chắn. Bản thân Quốc Bảo và người thân vẫn hy vọng mắt anh bị mờ là do tăng nhãn áp. Bên cạnh đó, chi phí để thực hiện ca phẫu thuật này rơi vào khoảng 200 triệu đồng và người thân của anh cho biết, hiện anh chưa có đủ số tiền trên để có thể bước vào quá trình chữa trị.

Điều này khiến nhiều người khá bất ngờ bởi từ trước đến nay, nhạc sĩ Quốc Bảo ít khi nhắc đến cuộc sống riêng hay vấn đề thu nhập từ âm nhạc mà anh có được. Thứ duy nhất anh cởi mở và thường xuyên chia sẻ là âm nhạc. Trên trang mạng xã hội cá nhân, anh vẫn cập nhật việc liên tục sáng tác các ca khúc, gần đây nhất là từ ngày 13 đến 15-9 vừa qua, anh sáng tác được tất thảy 12 bài hát. Đặc biệt, anh miệt mài viết nhạc trong bất cứ không gian nào, kể cả khi ngồi ở quán cà phê.

Nhiều năm qua, dù được cho là ở ẩn song nhạc sĩ Quốc Bảo vẫn âm thầm miệt mài sáng tác nhạc không ngừng nghỉ

Gia tài sáng tác âm nhạc của Quốc Bảo tính tới nay đã có tới hàng trăm ca khúc, trong đó có rất nhiều ca khúc “hit” gắn liền với tên tuổi của nhiều giọng ca nổi tiếng như: Tóc nâu môi trầm, Bài tình cho giai nhân, Em về tinh khôi, Tình ca phố... Mặc dù vậy, một người bạn của Quốc Bảo cho hay, giai đoạn “vàng son” của anh thì vấn đề tác quyền âm nhạc chưa được quan tâm và xem trọng như bây giờ nên thu nhập từ tác quyền của anh cũng có nhưng không nhiều.

Đặc biệt, sau khi ly hôn với người vợ đầu tiên, gần 20 năm qua nhạc sĩ Quốc Bảo ở vậy nuôi cậu con trai chung của cả hai khôn lớn trưởng thành và chăm lo cho mẹ già. Hiện con trai của anh mới vào Đại học. Vì thế, với thu nhập có được, anh chỉ vừa đủ trang trải cho cuộc sống. Việc bệnh tật ập đến khiến anh gặp áp lực khá lớn về mặt tài chính. Sau khi chia tay, vợ cũ của nhạc sĩ Quốc Bảo từng chia sẻ về việc cô nhận thấy anh đã chăm sóc con rất tốt và sau cùng đã chấp nhận để con ở lại bên anh, còn cô vẫn đến thăm và chăm con theo cách của mình.

Về phần mình, nhạc sĩ Quốc Bảo bày tỏ niềm hạnh phúc khi con trai là người hiểu biết và chịu trách nhiệm với bản thân. Cùng với đó, cậu con trai trong mắt anh cũng là người biết quan tâm đến người khác. Nhạc sĩ tự hào vì trong suốt gần hai thập kỷ qua, anh làm nghệ thuật một cách bền bỉ nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình, xã hội. Với con trai, anh giống như một người bạn ngang vai, có thể nói đủ thứ chuyện với nhau, từ phim ảnh đến âm nhạc, ẩm thực, cuộc sống…Đứng ở vai trò người bố, anh tự chấm mình 11 điểm vì đã dành nhiều năng lượng để nuôi dưỡng và dạy dỗ con. Đó là lý do anh chấp nhận bỏ qua rất nhiều lời mời hợp tác trong các dự án, chỉ loanh quanh ở nhà để có thể vừa viết nhạc, vừa chăm con.

Quốc Bảo, tên đầy đủ là Bùi Quốc Bảo. Ngoài sáng tác, anh còn làm nhà sản xuất âm nhạc, cố vấn nghệ thuật cho nhiều ca sĩ, viết báo phê bình âm nhạc, nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Sáng tác của Quốc Bảo thiên về trữ tình. Anh sáng tác liên tục, đều đặn và từng là khách mời danh dự của một số kênh thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. Bài hát đầu tiên của Quốc Bảo là Em về tinh khôi, viết năm 1991. Khi ấy anh đang là giảng viên guitar Cao đẳng Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Anh cũng chính là người góp phần tạo dựng hình ảnh cho nhiều ca sĩ thông qua việc cố vấn nghệ thuật.  Nhiều ca sĩ đã thành danh nhờ đến tài năng này của anh như: Trần Thu Hà, Mỹ Tâm, Tóc Tiên, Thuỷ Tiên, Ngô Thanh Vân, Nguyên Hà...

Sau khi biết được thông tin về bệnh tình của nhạc sĩ Quốc Bảo, nhiều nghệ sĩ, bạn bè và khán giả đã kêu gọi ủng hộ và tiếp sức để anh có chi phí thực hiện ca phẫu thuật trước mắt. Trước sự quan tâm và động viên của mọi người, nhạc sĩ Quốc Bảo bày tỏ sự xúc động và chia sẻ: "Nợ ân tình nhiều quá, trả sao cho hết đây?".