Ngụy trang ma túy thành xà phòng, gửi ra nước ngoài

ANTĐ - Ngày 18-7, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Hồng Vân (cùng SN 1979) và Nguyễn Hoàng Sang (SN 1972), cùng trú tại TP. HCM, để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khoảng cuối năm 2010, Toản sang Australia và quen một đối tượng đồng hương khi vào 1 sòng bài chơi. Đầu năm 2016, Toản được đối tượng rủ tham gia đường dây vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Australia với thỏa thuận mỗi bánh heroin giao dịch trót lọt, sẽ được trả công 40 triệu đồng. 

Tháng 4-2016, Toản nhận được “chỉ đạo” chuẩn bị nhận “hàng”, đồng thời tìm người ngụy trang ma túy để gửi sang Australia. Nhận hợp đồng, Toản rủ em họ là Nguyễn Hồng Vân tham gia và nhờ Nguyễn Hoàng Sang đóng gói ma túy. Sau khi nhận 367 gram heroin và 5.000 đô la  Australia từ một “chân rết” của “ông trùm” bên Australia, Toản giao ma túy cho Sang đóng gói thành 5 cục xà phòng để Vân mang đến bưu điện làm thủ tục gửi ra nước ngoài.

Đáng chú ý, khi làm thủ tục gửi hàng, Vân dùng tên giả là Nguyễn Minh Hằng. Tuy nhiên, số ma túy trên đã bị Chi cục hải quan Chuyển phát nhanh - Cục Hải quan TP. HCM phát hiện. Từ việc bắt giữ Vân, cơ quan chức năng lần lượt xác định, bắt Toản và Sang, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.