Người cao tăng nguy cơ bị ung thư

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Thụy Điển đã theo dõi hơn 5 triệu đàn ông và phụ nữ với chiều cao từ 1-2,25m và phát hiện ra chiều cao ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư. 

Theo đó, cứ 10cm cao thêm sẽ tăng 18% nguy cơ ung thư ở phụ nữ và 11% ở nam giới. Trong đó, những phụ nữ cao tăng hơn 20% nguy cơ phát triển ung thư vú. Và ở cả nam giới và phụ nữ, cứ 10cm cao thêm nguy cơ phát triển khối u ác tính tăng 30%.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, ở người trưởng thành, chiều cao trung bình là 1,4-2,3m, những người cao lớn có số lượng các tế bào nhiều hơn và khả năng các tế bào biến đổi và trở thành khối u cũng cao hơn những người thấp. Nghiên cứu trước đây cũng đã tìm thấy một mối liên hệ giữa chiều cao và ung thư ruột kết. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng lưu ý, chiều cao có thể chỉ là một yếu tố tác động nhỏ trong tổng thế các yếu tố khiến ung thư xuất hiện.