Người béo não nhanh già hơn

ANTD.VN - Bộ não của những người béo phì già nhanh hơn so với những người gầy, theo một nghiên cứu mới của trường Đại học Cambridge (Anh). 

Qua theo dõi 473 người ở độ tuổi từ 20-87 và phân tích các tác động của bệnh béo phì trên cấu trúc của não thông qua tuổi thọ, các nhà khoa học nhận thấy khối lượng chất trắng ở người thừa cân đã giảm so với người gầy.

Chất trắng là các mô kết nối các vùng của não, giúp truyền tải thông tin. Não người tự nhiên co lại theo tuổi tác, trong khi béo phì cũng có thể ảnh hưởng đến sự khởi phát và tiến triển của quá trình lão hóa não.

Một người thừa cân ở tuổi 50 có một khối lượng chất trắng bằng một người gầy tuổi 60. Nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác biệt rõ ràng nhất về chất trắng bắt đầu từ tuổi trung niên bởi bộ não đặc biệt dễ bị tổn thương, lão hóa trong giai đoạn này.