Người bạn gian manh

(ANTĐ) - Chiều 25-11, Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã chuyển đối tượng Nguyễn Minh Trang, SN 1990, trú quán tại TP Lào Cai (Lào Cai), hiện là sinh viên năm thứ nhất của một trường cao đẳng tại Hà Nội, tới cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Người bạn gian manh

(ANTĐ) - Chiều 25-11, Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã chuyển đối tượng Nguyễn Minh Trang, SN 1990, trú quán tại TP Lào Cai (Lào Cai), hiện là sinh viên năm thứ nhất của một trường cao đẳng tại Hà Nội, tới cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Nguyễn Minh Trang tại cơ quan công an
Nguyễn Minh Trang tại cơ quan công an

Theo Trung tá Nguyễn Thế Biết - Phó trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung, 15h ngày 24-11-2009, Công an phường Thanh Xuân Trung nhận được đơn trình báo của 2 nữ sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật kinh tế Bình Dương là các chị Trương Thị Minh Trang và Đỗ Thị Minh Thu, hiện đang trọ học tại khu vực đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung. Nội dung đơn trình báo như sau: Sáng cùng ngày, phòng trọ của các chị Trang và Thu đã bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 2 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Compaq và HP. Trị giá 2 chiếc máy tính xách tay trên khoảng 20 triệu đồng.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an phường Thanh Xuân Trung phát hiện phòng trọ không có dấu hiệu bị cạy phá, có thể đối tượng gây án đã sử dụng chìa khóa để mở cửa vào phòng. Điều này chứng tỏ kẻ gây án phải có mối quan hệ quen biết với những người bị hại. Tập trung tìm hiểu những mối quan hệ của 2 nữ sinh viên bị mất trộm tài sản, Công an phường Thanh Xuân Trung đã tìm ra kẻ gian chính là Nguyễn Minh Trang, bạn cũ của hai người bị hại.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Nhân thân đối tượng trộm cắp được Công an phường Thanh Xuân Trung làm rõ là Nguyễn Minh Trang (tức Nguyễn Trang) từng là bạn học cùng cấp III với các chị Trương Thị Minh Trang và Đỗ Thị Minh Thu ở thành phố Lào Cai. Sau khi bị đúp một năm học, năm 2009 Nguyễn Minh Trang mới thi đỗ đại học và ra Hà Nội nhập học. Nguyễn Minh Trang đã tìm được hai người bạn cùng học phổ thông hiện đang thuê trọ ở phường Thanh Xuân Trung và xin ngủ nhờ.

Sáng 24-11-2009, lợi dụng lúc mọi người không để ý, Nguyễn Minh Trang lấy trộm chùm chìa phòng trọ của hai người bạn. Khi các chị Đỗ Thị Minh Thu và Trương Thị Minh Trang đi học, Nguyễn Minh Trang đã dùng chìa khóa mở cửa phòng trọ của các bạn để trộm cắp 2 chiếc máy tính. Đối tượng này mang 1 chiếc đi gửi tại nhà bạn ở khu vực xã Mỹ Đình (Từ Liêm). Chiếc còn lại Nguyễn Minh Trang mang bán cho một hiệu cầm đồ ở Hà Nội lấy 4,8 triệu đồng tiêu xài.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Minh Trang để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Trang