Ngọc Hân mang 37 chiếc áo dài họa tiết Lý – Trần lên sân khấu “Hoa hậu Việt Nam 2020”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Những chiếc áo dài này nằm trong bộ sưu tập mà Ngọc Hân từng lựa chọn làm đề án tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cách đây 9 năm.

Theo đó trong đêm chung kết cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2020” diễn ra vào tối 20-11 tới đây tại TP.HCM, Top 37 thí sinh sẽ có màn trình diễn áo dài cùng với Hoa hậu Ngọc Hân. Điều đặc biệt là các mẫu thiết kế trong bộ sưu tập áo dài này do chính Ngọc Hân sáng tạo. Xuất hiện trên sân khấu đêm thi, người đẹp từng đăng quang “Hoa hậu Việt Nam 2010” sẽ giữ vai trò nhà thiết kế.

Ngọc Hân chia sẻ, bộ sưu tập áo dài trên có sử dụng các hoa văn, họa tiết trên gốm sứ đời Lý, Trần và đây cũng chính là chủ đề mà cô lựa chọn khi làm đề án tốt nghiệp khóa thiết kế thời trang của trường Đại chọ Mỹ thuật Công nghiệp năm 2011. Lần đó, đề án tốt nghiệp của cô được đánh giá cao và nhờ vậy, cô đã xuất sắc góp mặt trong Top 3 sinh viên có thành tích cao nhất toàn khoa.

Ngọc Hân đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng các tư liệu văn hóa, lịch sử khi thực hiện bộ sưu tập áo dài này

Ngọc Hân đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng các tư liệu văn hóa, lịch sử khi thực hiện bộ sưu tập áo dài này

Nói thêm về bộ sưu tập độc đáo này, Ngọc Hân cho biết, các mẫu áo dài được cô ra mắt ở thời điểm này cũng là dấu mốc kỷ niệm chặng đường 10 năm đăng quang “Hoa hậu Việt Nam”. Để hoàn thành các bộ áo dài ý nghĩa, cô đã dành thời gian nghiên cứu suốt 2 tháng tại các bảo tàng lịch sử trong nước, tìm hiểu cẩn thận các tài liệu về văn hóa, lịch sử, từ đó nảy ra ý tưởng sẽ đưa các hoa văn, họa tiết gốm sứ tiêu biểu nhất từ thời Lý, Trần lên áo dài. Người đẹp Hà thành bày tỏ hy vọng bộ sưu tập khi được 37 thí sinh trình diễn trong đêm chung kết “Hoa hậu Việt Nam 2020” sắp tới sẽ ít nhiều để lại dấu ấn khó quên không chỉ trong giới chuyên môn, mà còn chinh phục được cả những người yêu thích trang phục truyền thống Việt Nam.

Một trong những nét độc đáo của bộ sưu tập theo như Ngọc Hân chính là các mẫu thiết kế vẫn giữ phom dáng quen thuộc của tà áo dài truyền thống song vẫn điểm xuyết những nét sáng tạo mang tinh thần thời đại mới thông qau một số điểm nhấn ở tay áo và tà áo. Riêng các hoa văn, họa tiết thời Lý, Trần được cô cho các thợ lành nghề thêu tay rất tỉ mỉ và kỳ công. Cũng theo Ngọc Hân, chất liệu để may nên các bộ áo dài được cô đặt riêng tại làng lụa truyền thống Hà Đông, Hà Nội.

Ngọc Hân tham gia tất cả các công đoạn làm nên bộ sưu tập áo dài đặc biệt này

Ngọc Hân tham gia tất cả các công đoạn làm nên bộ sưu tập áo dài đặc biệt này

Cựu “Hoa hậu Việt Nam” tâm sự, cô dành rất nhiều tâm huyết và công sức để thực hiện bộ sưu tập áo dài này. Vì thế sau khi lên ý tưởng, cô tham gia vào tất cả các khâu từ chọn chất liệu, cắt may, thêu đính…Bên cạnh đó, việc nhận được lời mời từ Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2020” đưa bộ sưu tập này lện sân khấu đêm chung kết có ý nghĩa lớn lao với cô bởi năm nay cũng là dịp tròn 10 năm kể từ ngày cô đội trên đầu chiếc vương miện Hoa hậu. Thú vị hơn, cô lại trở lại cuộc thi với vai trò hoàn toàn mới – nhà thiết kế. Bởi vậy, Ngọc Hân tin rằng đây sẽ là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt với mình.

Một mẫu thiết kế trong bộ sưu tập

Một mẫu thiết kế trong bộ sưu tập

Tròn 10 năm kể từ khi đăng quang ngôi vị “Hoa hậu Việt Nam 2010”, Ngọc Hân vẫn giữ lối sống giản dị, không màu mè và nói không với “scandal”. Cô cũng là Hoa hậu hiếm hoi chủ yếu mặc trang phục tự tay thiết kế chứ không chuộng các món đồ hàng hiệu xa xỉ, đắt tiền. Không chạy theo bất cứ trào lưu hàng hiệu, hay lấn sân showbiz như nhiều hoa hậu khác, cô chọn cho mình con đường riêng: hoạt động cộng đồng và xây dựng sự nghiệp ở vai trò nhà thiết kế áo dài. Ngọc Hân có một thương hiệu áo dài mang tên mình và thường xuyên ra bộ sưu tập tôn vinh văn hoá truyền thống Việt Nam. Cô từng có nhiều bộ sưu tập áo dài được trình diễn tại các sự kiện lớn của đất nước và quốc tế, góp phần quảng bá văn hoá dân tộc tới thế hệ trẻ và bạn bè trên thế giới.

Tiết lộ về cuộc sống riêng, Ngọc Hân cho biết, cô và bạn trai đã tổ chức lễ dạm ngõ từ cuối năm 2019 nhưng tới bây giờ vẫn đang phải tạm hoãn đám cưới do vướng dịch Covid-19. Người đẹp thổ lộ, cô cũng hơi buồn khi phải đưa ra quyết định này song sức khỏe và sự an toàn của mọi người là quan trọng nhất. Nói về người bạn đời của mình, cựu “Hoa hậu Việt Nam” bộc bạch, chồng tương lai là người thông minh, hài hước, dí dỏm và luôn khiến cô thấy nhỏ bé khi ở bên cạnh. Đặc biệt, “một nửa” rất yêu thương, luôn lắng nghe và thấu hiểu cô.