Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông Thủ đô

ANTD.VN - Đến kiểm tra, chúc Tết tại Phòng CSGT, CATP Hà Nội vào chiều 31-1, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã biểu dương những thành tích, kết quả công tác của đơn vị, đồng thời lưu ý, chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng góp phần đảm bảo vững chắc ANTT, TTATGT của Thủ đô.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ban Dân vận Thành uỷ...

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội cùng lãnh đạo chỉ huy các đơn vị tặng hoa, vui mừng đón tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đông đảo chỉ huy các đơn vị, Phòng CSGT vui mừng đón tiếp đoàn

Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT báo cáo trước đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn công tác kết quả năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội. Theo đó, lực lượng CSGT Thủ đô đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, phát huy tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm TTATGT.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo nhiều nhiệm vụ giúp CATP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Ùn tắc giao thông và TNGT được kiềm chế, giảm thiểu trên cả 3 tiêu chí; đảm bảo gần 2.000 kỳ cuộc, đoàn khách quốc tế, trong nước; hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm đường bộ, đường sông và xử lý vi phạm đạt được nhiều thành tích tự hào. Trong năm 2018, đơn vị đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huân chương Dũng cảm; các tập thể, cá nhân được các cấp tặng 841 bằng khen, tiếp nhận 74 thư khen...

Bí thư Thành ủy tặng quà chúc Tết cho Đảng ủy, Ban chỉ huy và CBCS Phòng CSGT

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng, cống hiến, hy sinh thầm lặng và chúc mừng những chiến công của cán bộ, chiến sỹ CSGT CATP Hà Nội trong công tác bảo đảm ANCT, TTATXH, TTATGT, bảo vệ sự bình yên của Thủ đô vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Thủ đô năm 2018 cũng như những yêu cầu đặt ra trong năm 2019, đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý nhiều khó khăn mà lực lượng Cảnh sát giao thông đang phải đối mặt và cần tập trung có giải pháp hiệu quả để khắc phục.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà chúc Tết Ban chỉ huy, CBCS Phòng CSGT

Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, Phòng CSGT tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho CBCS, quán triệt triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Thành ủy. Mỗi CBCS nhận thức rõ vị trí, vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tập trung nắm chắc, phân tích và dự báo tình hình toàn diện, tại chỗ và từ xa; kịp thời đề xuất các biện pháp, giải pháp công tác phù hợp.

Đồng tình, đánh giá cao tinh thần chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm TTATGT, TTĐT dịp Tết Nguyên đán, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Phòng CSGT cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Phòng CSGT cần tăng cường phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, phòng chức năng trong và ngoài lực lượng đấu tranh phòng, chống và trấn áp tội phạm; đặc biệt là các tuyến vận tải từ phía Bắc về và đường hàng không; không để lọt các trường hợp đáng tiếc.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự động viên, chia sẻ của đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn công tác đã dành cho CATP Hà Nội và Phòng CSGT

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu lực lượng CSGT chủ động, tập trung và có giải pháp khoa học, hiện đại để phân luồng, tuyến bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trước, trong và sau Tết, đặc biệt là khu vực cửa ngõ Thủ đô, các bến xe, nhà ga; phối hợp với các lực lượng chức năng khác tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm tình trạng: xe dù, bến cóc, chở quá tải, nhồi nhét; vi phạm về ma túy, nồng độ cồn khi tham gia giao thông; thông qua việc xử lý nghiêm các vi phạm để xây dựng văn hoá giao thông của người dân Thủ đô... Đồng chí cũng đề nghị Phòng CSGT chăm lo đời sống và điều kiện làm việc cho CBCS trước hết là quan tâm, tổ chức cho CBCS đón Tết vui tươi.

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải chúc toàn thể lực lượng Công an Thủ đô và CBCS Phòng CSGT Công an thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ chuyên môn giỏi, gương mẫu tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, an khang, thịnh vượng đến toàn thể lực lượng và gia đình.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng CSGT, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ niềm vui mừng, vinh dự khi được đón đồng chí Bí thư cùng các thành viên trong đoàn công tác; đồng thời hứa CATP Hà Nội nói chung và lực lượng CSGT Thủ đô nói riêng luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tin tưởng giao phó; đảm bảo tuyệt đối bình yên trước, trong và sau Tết cho nhân dân đón xuân...