Nam thanh niên bị 2 anh em ruột dùng hung khí đánh tử vong trong đêm

ANTD.VN - Do có mâu thuẫn từ trước, anh em ruột Trần Thế Ngọc và Trần Thế Cương đã dùng điếu cày tấn công khiến “đối thủ” tử vong.

Khoảng 0h15 ngày 15-11,  CATP Lào Cai, tỉnh Lào Cai nhận  được thông tin tại trước cửa số nhà 059, đường Phan Chu Trinh, tổ 21, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, có một nam giới tử vong.

Đối tượng Trần Thế Ngọc

Qua xác minh, cơ quan Công an làm rõ danh tính nạn nhân là anh H.V.N (SN 1987, quê quán Yên Bái, tạm trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai). Nạn nhân tử vong do bị vật cứng đánh vào đầu.

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định 2 đối tượng liên quan đến cái chết của anh N., là anh em ruột Trần Thế Ngọc (SN 1993) và Trần Thế Cương (SN 1995), trú tại phường Phố Mới, TP Lào Cai. Ngoài ra, còn có 1 đối tượng liên quan là Nguyễn Cao Cường (SN 1989, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Được sự vận động của cơ quan Công an, đến khoảng 2h20 cùng ngày, Cương và Cường ra đầu thú; còn đối tượng Ngọc bị bắt tại địa bàn phường Duyên Hải, TP Lào Cai.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Ngọc khai nhận do mâu thuẫn từ trước với anh N, nên Ngọc và Cương đã dùng gậy gỗ, ống điếu đuổi đánh khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, hai anh em được Cường dùng ô tô chở đi trốn. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.