MV mới của Nguyễn Trần Trung Quân lại gây tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  MV có dòng chữ chữ cảnh báo bằng tiếng Anh “Parents strongly cautioned – PG13” lưu ý các bậc phụ huynh khi cho con em mình xem và hạn chế người xem dưới 13 tuổi.

Sau thành công với MV “Màu nước mắt” ra mắt cách đây hai năm thu hút hơn 58 triệu lượt xem tới thời điểm hiện tại, Nguyễn Trần Trung Quân tiếp tục khai thác chủ đề tình yêu tay ba có yếu tố đồng giới trong hai MV tiếp theo là “Tự Tâm” và “Canh ba”. Đặc biệt hai MV này sau được dàn dựng theo phong cách cổ trang với bối cảnh giả tưởng, trong đó nam ca sĩ vào vai Hoàng thượng, có tình cảm đồng giới với nhân vật Bạch Liên do Denis Đặng - người bạn thân thiết, giám đốc sáng tạo ý tưởng cho các MV của anh hóa thân.
Các MV của nam ca sĩ từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì nỗi lo sẽ làm ảnh hưởng đến những người xem trẻ tuổi, nhất là các em nhỏ, khi các sản phẩm âm nhạc này không được dán nhãn hạn chế người xem.

Cảnh nhân vật do Nguyễn Trần Trung Quân đóng cưới xác chết trong MV "Canh ba"

Cảnh nhân vật do Nguyễn Trần Trung Quân đóng cưới xác chết trong MV "Canh ba"

Không chỉ gây e ngại khi dàn dựng câu chuyện tình yêu đồng giới với nhiều cảnh diễn nóng bỏng như cảnh “khóa môi” táo bạo, các MV của Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng thực hiện còn khiến người xem sửng sốt bởi nhiều ý tưởng có thể nói là quái dị như trong MV “Canh ba” có cảnh cưới xác chết, mời pháp sư về hồi sinh cho xác chết, xác chết bị thối rữa và rơi rụng…

Có lẽ cũng bởi sự kinh dị được nhiều người truyền miệng, truyền tai nhau cảnh báo này nên MV “Canh ba” sau hơn 1 năm ra mắt cũng chỉ thu về 19 triệu lượt xem, một con số khá khiêm tốn so với 58 triệu lượt xem MV “Tự tâm” trước đó.

Mới đây, bộ đôi Nguyễn Trần Trung Quân – Denis Đặng lại mới ra MV mới có tựa đề “Nước chảy hoa trôi”, tiếp tục khai thác mô-típ chuyện tình đồng giới, có yếu tố ma mị và kinh dị. Cả hai khẳng định sản phẩm lần này không liên quan đến hai MV “Tự Tâm” và “Canh ba” mà là một phim ngắn hoàn toàn độc lập, đồng thời sản phẩm được đầu tư lên tới 10 tỷ đồng này chỉ là màn khởi động cho một dự án lớn hơn, hoành tráng hơn.
Có lẽ vì thế mà thay vì chuyện tình đồng giới giữa hai nhân vật Hoàng Thượng và Bạch Liên thì trong MV lần này, Nguyễn Trần Trung Quân lùi về phía sau, chỉ xuất hiện như một nhân vật phụ, còn đảm nhận tuyến vai chính là Denis Đặng trong vai Vu Linh Đế và thị vệ mới – nam diễn viên Thế Thịnh đóng.

Hình ảnh trong MV "Nước chảy hoa trôi"

Hình ảnh trong MV "Nước chảy hoa trôi"

Điều đáng nói là một lần nữa, Nguyễn Trần Trung Quân cùng êkip của anh lại gây tranh cãi với việc khai thác chủ đề có thể nói là “bình mới – rượu cũ” trong các sản phẩm âm nhạc của mình. Ngay từ đầu MV đã có dòng chữ “Đây là một sản phẩm trong thế giới giả tưởng của Denis Đặng” nhưng sự giả tưởng của bộ đôi khiến người xem sởn gai ốc vì độ kinh dị và quái đản. Cùng với đó, mặc dù phía dưới dòng đề tựa MV có thêm dòng chữ cảnh báo đối tượng trẻ em là người xem dưới 13 tuổi nhưng lại ghi bằng tiếng Anh: “Parents strongly cautioned – PG13” nên nhiều người cho rằng không có tác dụng mấy nếu như các em nhỏ vô tình thấy và tò mò click vào để xem.

Trở lại với nội dung và hình ảnh được dàn dựng trong MV “Nước chảy hoa trôi”, không phủ nhận MV đã được êkip sản xuất Nguyễn Trần Trung Quân – Denis Đặng đầu tư dàn dựng khá kỳ công với nhiều cảnh quay và kỹ xảo đẹp mắt. Bối cảnh hoàng cung và không gian vương giả cũng được tái hiện lộng lẫy và sinh động, mang đậm phong cách Á Đông.

MV "Nước chảy hoa trôi" khai thác chi tiết biến người sống thành "xác sống" gây rợn người

MV "Nước chảy hoa trôi" khai thác chi tiết biến người sống thành "xác sống" gây rợn người

Đúng như chia sẻ của Denis Đặng, anh vốn có niềm đam mê rất lớn với văn hóa Á Đông nên luôn mong muốn có thể mang những giá trị này vào trong các sản phẩm của mình. Tuy nhiên, cũng giống như hai MV trước là “Tự tâm” và “Canh ba”, MV lần này tiếp tục khiến người xem cảm thấy gợn vì yếu tố tình yêu đồng giới và nhiều cảnh quay kinh dị. Một số cảnh quay mô tả chuyện tình cảm đồng giới trong MV giữa nhân vật thị vệ Hắc Thiên và Vu Linh Đế được cho là phản cảm và gợi dục. Thậm chí, MV còn xoáy vào khai thác câu chuyện trả thù tình cảm bằng một loại bột có thể biến người sống trở thành “xác sống”, gieo rắc cái chết khắp nơi khắp chốn.

Hình ảnh các nhân vật xuất hiện với bộ mặt máu me trong MV khiến người xem không khỏi rợn người. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo ngại khi con em mình đang ở độ tuổi trưởng thành xem MV này. Nhất là khi MV được thực hiện bởi một nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng đến giới trẻ.

Tính đến thời điểm hiện tại sau gần 1 ngày ra mắt, MV “Nước chảy hoa trôi” đã thu hút khoảng hơn 700 nghìn lượt xem. Phía êkip Nguyễn Trần Trung Quân cho biết, MV được dàn dựng bởi đạo diễn trẻ Jason. Vị đạo diện này cũng là người đứng sau thành công MV “Có chắc yêu là đây” của Sơn Tùng M-TP. Đặc biệt, êkip sản xuất MV thông tin tựa đề “Nước chảy hoa trôi” là một thành ngữ vốn chỉ cảnh xuân tàn, hoa rơi xuống, nước trôi đi sau được dùng để nói về sự tàn tạ của đời người như trong ý thơ được nhắc đến trong “Truyện Kiều”: “Phận sao phận bạc như vôi! Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng”. Lấy cảm hứng từ ý thơ trên, nhạc sĩ Lucaz đã sáng tác nên ca khúc này.

Nguyễn Trần Trung Quân nhiều năm gần đây gây chú ý khi làm MV khai thác yếu tố tình yêu đồng giới và nội dung có yếu tố kinh dị.

Nguyễn Trần Trung Quân nhiều năm gần đây gây chú ý khi làm MV khai thác yếu tố tình yêu đồng giới và nội dung có yếu tố kinh dị.

Trước kia khi MV “Canh ba” ra mắt và vấp phải ý kiến trái chiều, yều cầu cần phải dán nhãn MV hạn chế khán giả nhỏ tuổi xem, Nguyễn Trần Trung Quân từng lên tiếng cho biết, anh và Denis Đặng đều nghiên cứu rất kỹ lưỡng thuật toán Youtube và chắc chắn không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của kênh này. Nam ca sĩ nói thêm, những cảnh 18+ trong MV của mình là nghệ thuật, là sự thăng hoa khi sáng tạo, thế nên quan điểm của cả hai vẫn bảo toàn.