Một lãnh đạo ngân hàng xin không tranh cử Phó Chủ tịch VFF

ANTD.VN - Ông Lê Thành Trung - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng HDbank vừa xin khỏi danh sách ứng viên Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa tới.

Chia sẻ với báo giới, Phó Tổng giám đốc HDbank Lê Thành Trung nói: "Tôi cám ơn một số CLB đã đề cử tôi vào chức danh Phó Chủ tịch truyền thông VFF. Tuy nhiên, công việc hiện tại của tôi quá bận rộn nên khó mà đảm bảo tốt công việc ở cả VFF, vì thế mà tôi xin rút".

Trước đó, theo đề nghị của VFF, các tổ chức thành viên đã gửi danh sách đề cử ủy viên ban chấp hành và chức danh chủ chốt VFF khóa VIII, trước thềm đại hội dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới. Ông Lê Thành Trung là một trong 5 ứng viên được tiến cử vào vị trí Phó Chủ tịch truyền thông VFF khóa tới.

Ông Lê Thành Trung (giữa) xin rút, còn lại 4 ứng viên Phó Chủ tịch tphụ trách truyền thông VFF khóa VIII

Với việc đại diện ngân hàng HDbank xin rút, chức danh Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF khóa VIII hiện còn 4 ứng cử viên gồm: nguyên Tổng giám đốc Công ty VPF Cao Văn Chóng, Tổng biên tập báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú, nguyên Phó Chủ tịch truyền thông Nguyễn Lân Trung và Phó Chủ tịch đương nhiệm Nguyễn Xuân Gụ. Đây được sự báo là vị trí "khó lường" nhất tại đại hội tới.

Trong khi đó ở chức danh Chủ tịch VFF sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 4 ứng viên, gồm: Phó Chủ tịch thường trực VFF khóa VII Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn truyền thông Thanh Niên Nguyễn Công Khế, Giám đốc Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa và nguyên Hiệu trưởng Trường đại học TDTT TP.Hồ Chí Minh Lê Quý Phượng.

Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII dự kiến diễn ra trước 15-4. Các đại biểu sẽ tiến hành bầu 17 ủy viên ban chấp hành từ 43 ứng viên được đề cử, sau đó tiếp tục bầu Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch. Chức danh Tổng thư ký dự kiến sẽ do tân Chủ tịch VFF chỉ định.