Một CSGT bị 2 đối tượng chém trọng thương, cướp xe máy

ANTĐ - Sáng 24-2, trên đường đến công sở, trung úy Vũ Thế T. (SN 1984, trú tại Chợ Hàng- Lê Chân- Hải Phòng) bị 2 thanh niên đi xe máy bám theo sau, khi đến gần, 1 đối tượng bất ngờ vung dao chém vào đầu trung úy T. khiến anh gục ngã, sau đó, cướp đi chiếc xe máy nhãn hiệu Airblade rồi nhanh chóng biến mất.
Vụ việc xảy ra tại đầu ngõ 193 đường Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Sau khi bị nhóm cướp chém gục, cướp xe máy, trung úy T. hiện đang công tác tại Đội CSGT số 1- Phòng CSGT bộ sắt (CATP Hải Phòng) đã được người dân xung quanh phát hiện, đưa đi cấp cứu.
Các bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp Hải Phòng cho biết, trung úy T. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trên đỉnh đầu có một vết thương hở lớn do vật cứng gây ra. Trải qua nhiều giờ phẫu thuật, hiện bệnh nhân T đã được chuyển lên khoa hồi sức cấp cứu ngoại để điều trị và theo dõi.
Nhiều người dân đầu ngõ 193 Hồ Sen cho biết, may chiếc mũ bảo hiểm khá tốt nên đỡ được những nhát chém chí mạng vào đầu, nếu không nạn nhân khó giữ được tính mạng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra CAQ Lê Chân điều tra.