Mâu thuẫn chơi cá ngựa, dùng "mỏ lết" đập vào đầu đối phương

ANTD.VN - Ấm ức sau khi chơi cá ngựa, Hào sang cửa hàng sửa chữa xe máy vớ chiếc “mỏ lết” bằng sắt, rồi đập thẳng vào đầu đối phương.

Khép lại phiên xử sơ thẩm ngày 23-1, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Lê Đình Hào (SN 1957, trú ở phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Lê Đức Thanh (SN 1971), trú ở quận Long Biên, Hà Nội.

Bị cáo Lê Đình Hào tại phiên tòa

Theo cáo trạng truy tố, trưa 5-5-2015, Lê Đình Hào và anh Lê Đức Thanh cùng 2 người phụ nữ chơi trò xúc xắc cá ngựa, tại quán nước vỉa hè đường Hồ Ba Mẫu, quận Đống Đa. Sau 15 phút ngồi chơi, giữa Hào và anh Thanh xảy ra mâu thuẫn, rồi cãi cọ nhau.

Không muốn tranh cãi thêm với Hào, anh Thanh sau đó bỏ sang quán nước bên cạnh ngồi chơi. Trong khi ấy, do vẫn ấm ức về chuyện chơi xúc xắc cá ngựa nên Hào sang quán sửa xe máy ở gần đó vớ chiếc “mỏ lết” bằng sắt, rồi đi đến chỗ anh Thanh nện thẳng vào đầu.

Nhờ được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên bị hại không mất mạng. Quá trình điều tra và kết luận giám định thương tích, xác định, anh Lê Đức Thanh bị tổn hại 32% sức khỏe.

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm xác định mặc dù bị hại không chết nhưng hành vi của bị cáo vẫn phạm vào tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS năm 1999. Bởi việc anh Thanh bảo toàn được mạng sống là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Đình Hào mức án khởi điểm của tội danh bị truy tố.