Mắc mưu vì tin mua được xe ôtô giá rẻ

ANTĐ - Giới thiệu mình có quen biết nhiều người có chức quyền, có mối mua xe ôtô giá rẻ, Nguyễn Minh Cường đã nhận của bị hại gần 400 triệu đồng nhưng sau hơn 1 năm chưa thấy xe đâu...

Trước đó, Nguyễn Minh Cường (SN 1992, trú tại ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, Bến Tre) qua mối quan hệ bạn bè, biết Nguyễn Hoàng Ngân (SN 1985, trú tại xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) có nhu cầu mua xe ô tô. Cường tìm đến Ngân giới thiệu có quen biết nhiều người có chức quyền, có mối mua xe ôtô với giá rẻ và kêu Ngân đưa tiền để Cường mua giúp. 

Tin lời Cường, từ tháng 10-2014, Ngân đã nhiều lần đưa tiền cho Cường, số tiền lên đến gần 390 triệu đồng, để mua xe, nhưng sau hơn 1 năm vẫn chưa mua được. Nghi ngờ Cường lừa đảo, Ngân đã làm đơn gửi cơ quan Công an tố cáo Cường.

Ngày 13-11, Cường lại tiếp tục đề nghị Ngân đưa thêm 17,5 triệu đồng, trong lúc Ngân đang giao tiền cho Cường thì lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Cơ quan Công an đã tạm giữ Cường để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.