Lực lượng Công an nhân dân chủ động đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 12-5, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân đảm bảo ANTT ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia dự và phát biểu chỉ đạo...

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, cùng các Ban, Bộ, ngành, địa phương; các đồng chí trong Đảng ủy CATƯ dự hội nghị. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến Công an 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; cùng lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong CATP dự hội nghị.

Ngăn chặn từ sớm, từ xa các yếu tố gây mất ANTT

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trên cả nước, phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã tập trung thực hiện các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại hiểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn lực lượng CAND trong năm 2021. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban ANTT để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác tăng cường đảm bảo ANTT trong toàn lực lượng.

Lực lượng CSGT tăng cường các phương án, kế hoạch đảm bảo ATGT phục vụ bầu cử

Lực lượng CSGT tăng cường các phương án, kế hoạch đảm bảo ATGT phục vụ bầu cử

Từ tháng 9/2020 đến nay, Tiểu ban ANTT Bộ Công an đã ban hành 9 phương án kế hoạch, để triển khai công tác bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử. Lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình từ bên trong, bên ngoài, từ cơ sở liên quan đến quá trình chuẩn bị cho công tác bầu cử; những âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực, đối tượng phản động. Kịp thời tham mưu tới Trung ương Đảng, Quốc hội, Ủy ban bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu cử.

Đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, lực lượng, phương tiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn những vụ việc xâm phạm ANQG, chống phá của các thế lực thù địch, phá hoại bầu cử; Quản lý chặt chẽ các đối tượng trọng điểm, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những hành vi lợi dụng bầu cử để chống phá, gây phương hại đến tình hình ANCT, TTATXH.

Rà soát những trường hợp không đủ tiêu chuẩn ứng cử để tham mưu cho các đơn vị chức năng có biện pháp không gây ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử. Chủ động tham mưu với các cấp chính quyền giải quyết hiệu quả công tác khiếu nại tố cáo, không để phát sinh điểm nóng về ANTT; tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền về bầu cử; điều tra xử lý những trường hợp vi phạm; liên tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự, không để tội phạm lộng hành.

Bộ Công an cũng chỉ đạo các cục nghiệp vụ và Công an các địa phương tập trung điều tra bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm, góp phần chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT; thực hiện cao điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ; tổng kiểm tra cao điểm PCCC; ngăn chặn, xử lý người nước ngoài, người Việt Nam nhập cảnh trái phép; phòng ngừa không để xảy ra khủng bố; triển khai cao điểm, chiến dịch cấp CCCD; hỗ trợ tích cực công tác lập danh sách, cử tri tham gia bỏ phiếu...

Bộ Công an cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên qan đảm bảo ANTT; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; rà soát, phát hiện, loại trừ từ sớm, từ xa những nguyên nhân và loại bỏ nguy cơ gây mất ANTT; điều tiết phân luồng giao thông; chủ động phương án bầu cử tại khu vực có dịch bệnh…

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử, sau khi bầu cử xong cũng được Bộ Công an triển khai, góp phần bảo đảm tuyệt đối ANTT phục vụ thành công ngày hội của đất nước.

Xứng đáng là "lá chắn thép" bảo vệ nhân dân

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả của Bộ Công an trong công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ Công an đã triển khai nhiều chỉ thị, biện pháp, kế hoạch, chuyên đề phục vụ cho công tác chuẩn bị bầu cử, không để hình thành các điểm nóng, tổ chức hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ..., tất cả nhằm hướng tới mục tiêu bảo đảm tuyệt đối ANCT, TTATXH phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp...

“Việc Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến hôm nay thể hiện rất cao sự quyết tâm, sẵn sàng của lực lượng CAND nhằm tổ chức thành công ngày hội bầu cử. Cá nhân tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động cố gắng của toàn lực lượng Công an; các lực lượng chức năng trong thời gian...” - Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại, đáng chú ý, diễn ra trong thời điểm cả nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Từ đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trước, trong và sau ngày bầu cử.

Lực lượng Công an các cấp tăng cường tuyên truyền, đảm bảo tuyệt đối ANTT tại các khu vực bầu cử

Lực lượng Công an các cấp tăng cường tuyên truyền, đảm bảo tuyệt đối ANTT tại các khu vực bầu cử

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quán triệt sâu sắc về ý nghĩa của ngày hội bầu cử đến với toàn lực lượng, toàn dân; tuyệt đối không chủ quan, lơ là mất cảnh giác. Hội nghị này là dấu mốc toàn lực lượng Công an bước vào trạng thái cao nhất sẵng sàng chiến đấu bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử.

“Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, ban, bộ, ngành, địa phương rà soát kỹ những mục tiêu, yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử. Chủ động, hiệu quả trong tham mưu hoàn thiện những phương án bảo vệ bầu cử, sẵn sàng xử lý nghiêm, hiệu quả những vi phạm cũng như có phương án xử lý tốt tình hình dịch bệnh; phát hiện từ sớm, từ xa, xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp, nổi lên; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm ưu chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường bảo đảm ANTT trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm, có ý nghĩa nòng cốt trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH... gây ảnh hưởng đến bầu cử...” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng lưu ý Bộ Công an tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, bảo vệ từng người dân, khu vực bỏ phiếu.

Toàn lực lượng Công an tập trung cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai, bão lũ, đảm bảo ATGT, PCCC, đảm bảo tuyệt đối an toàn trước trong và sau ngày bầu cử; chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh Covid-19 xâm nhập, lây lan.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Công an tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên từng vị trí công tác; đề cao trách nhiệm, vai trò của chỉ huy; trong bất cứ hoàn cảnh nào đều vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phục vụ cho nhân dân bầu cử thành công, chọn đúng người có đức, có tài phục vụ Tổ quốc.

Lưu ý thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngoài sự chủ động, quyết liệt, hiệu quả của Bộ Công an, các ban, bộ, ngành và nhân dân cả nước cần tập trung giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Quốc hội tin tưởng sâu sắc lực lượng CAND, QĐND và các lực lượng có liên quan sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn bầu cử; mãi xứng đáng là "lá chắn thép" bảo vệ Tổ quốc và bình yên của nhân dân…”- Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng.

Lực lượng Công an cả nước đồng loạt ra quân đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

Lực lượng Công an cả nước đồng loạt ra quân đảm bảo tuyệt đối an toàn ngày bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

Phát động ra quân trong toàn lực lượng CAND bảo đảm ANTT ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thay mặt Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã bày tỏ vui mừng đón Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các ban, bộ, ngành và lãnh đạo các địa phương dự, phát biểu chỉ đạo...

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban bầu cử Quốc gia và cá nhân đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác phục vụ bầu cử trong thời gian qua của Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ là định hướng quan trọng, giúp Bộ Công an hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ.

“Lực lượng CAND xin hứa nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệu quả với lực lượng QĐND trong công tác hiệp đồng tác chiến; dành toàn tâm, toàn ý, toàn lực lượng sẵn sàng mọi phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn, thành công ngày hội non sông; phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống...” - Đại tướng Tô Lâm khẳng định.