Lời dặn của Bác giản dị, thiêng liêng, thấm đẫm tính nhân văn cao cả

ANTD.VN - Tại Lễ dâng hương, báo công ở Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: "Lời dặn của Bác giản dị, thiêng liêng, thấm đẫm tính nhân văn cao cả".   

Ông Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và đại diện Công an các tỉnh Khu 12 trước đây cùng dự lễ dâng hương, báo công dâng Bác.

50 năm qua, thực hiện Di chúc của Bác, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã nghiêm túc học tập, thực hiện Di chúc của Người gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với tinh thần, yêu cầu, nhiệm vụ được giao ở từng thời kỳ cách mạng, để thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, tăng cường đoàn kết, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sỹ CAND

Trước anh linh Bác và các anh hùng liệt sỹ CAND, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành thay mặt toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng CAND, đã thành kính dâng hương, hoa, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng CAND Việt Nam anh hùng, thành kính tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân; đồng thời báo công với Bác những, chiến công, thành tích của lực lượng CAND trong thời gian qua...

Theo đó, lực lượng CAND đã khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong các mặt công tác Công an; chủ động công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trong hoạch định chủ trương, chính sách, kế hoạch, hoàn thiện thể chế, pháp luật vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc. Đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội và an ninh các vùng chiến lược.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành thay mặt toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng CAND báo công lên Bác

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH. Quyết liệt mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy... được triển khai quyết liệt, khẩn trương và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tham quan Nhà truyền thống, khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn được quan tâm triển khai, giải quyết kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Công tác thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả, đúng pháp luật. Bộ Công an đã tham mưu, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội thông qua nhiều văn bản luật quan trọng như Luật An ninh mạng, Luật CAND năm 2018, Luật Đặc xá (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Lời dặn của Bác giản dị, thiêng liêng, thấm đẫm tính nhân văn cao cả ảnh 4

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành thăm hỏi một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trong lĩnh vực xây dựng lực lượng, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nêu rõ: "Lực lượng CAND tích cực triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt đã triển khai có hiệu quả cơ chế đối thoại an ninh với nhiều đối tác quan trọng...".

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ Công an tận tụy, không quản hiểm nguy, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm đấu tranh phòng, chống tội phạm... hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng xã hội an ninh, an toàn, lành mạnh, vì sự bình yêu và hạnh phúc của nhân dân. Trong năm qua, lực lượng CAND có hơn 130.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng; 8 đồng chí hy sinh, 401 đồng chí bị thương, 86 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ; riêng trong Quý I-2019, đã có 2 đồng chí hy sinh, 46 đồng chí bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ...

“Trước anh linh của Người và các anh hùng liệt sĩ, lực lượng CAND nguyện luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy; nêu cao ý thức trách nhiệm, nêu gương; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang, đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững ANQG, đảm bảo TTATXH, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước” - Thượng tướng Nguyễn Văn Thành bày tỏ.

Cũng trong dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu đã thăm và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.