Lạng Sơn: Trẻ chăn trâu đốt lửa sưởi ấm, gây cháy rừng thông

ANTĐ - Vụ cháy xảy ra tại rừng thông ở phường Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn bắt nguồn từ lý do sưởi ấm của trẻ chăn trâu. Từ đầu năm 2014 đến nay, tại tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra hàng chục vụ cháy với lý do tương tự.

14h40 chiều 23-1, nhận được tin báo xảy ra vụ cháy rừng của bà Bùi Thị Minh, ở phường Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động xe chữa cháy và 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng với Hạt kiểm lâm thành phố tổ chức chữa cháy.

Cảnh sát PCCC Lạng Sơn dập đám cháy ở rừng thông

Điểm xảy ra cháy là 0,3 ha rừng thông có địa hình dốc, đám cháy từ chân đồi, trời gió hanh khô nên đám cháy đã nhanh chóng lan nhanh đến đỉnh đồi. Xe chữa cháy không tiếp cận được hiện trường, vì vậy bằng phương pháp dập lửa thủ công nên gần một giờ sau đám cháy được khống chế, ngăn chặn không để cháy lan ra hàng trăm ha rừng thông xung quanh.

Nguyên nhân bước đầu xác định do trẻ chăn trâu đốt lửa sưởi ấm, đã gây nên vụ cháy.