Làm càn vì nghiện games

ANTĐ - Do nghiện game, Chu Thiên Tuấn, Nguyễn Hữu Tiến và đồng bọn đã thực hiện gần chục vụ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông.

Khoảng 18h ngày 17-2, quá trình mật phục ở khu vực quảng trường Mỹ Đình, tổ công tác hình sự phát hiện 2 đối tượng nam đi xe máy biển kiểm soát 29R5-7493 đang có hành vi cướp giật điện thoại của 1 phụ nữ điều khiển xe máy. Ngay lập tức, 2 đối tượng đã bị trinh sát Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Từ Liêm khống chế, bắt giữ.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng bị bắt là Nguyễn Khắc Kiên (SN 1989) và Chu Thiên Tuấn (SN 1989) cùng trú tại xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm khai nhận, do thiếu tiền chơi game, 2 đối tượng đã rủ nhau đi cướp giật tài sản của người tham gia giao thông.

Chiều 17-2, sau khi mượn xe máy của một người quen, Tuấn và Kiên lang thang ở khu vực nghĩa trang cạnh quảng trường Mỹ Đình để tìm “mồi”. Phát hiện chị Lê Thị T (SN 1980), trú tại đường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đang điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại, 2 đối tượng đã ra tay cướp giật chiếc điện thoại nokia C5. Hành vi của 2 đối tượng này đã bị lực lượng làm nhiệm vụ của Công an huyện Từ Liêm phát hiện.

Khai thác mở rộng vụ án, bước đầu, riêng Chu Thiên Tuấn đã thừa nhận cùng 1 đối tượng  khác tên là Nguyễn Hữu Tiến (SN 1989), trú tại thôn Thượng, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội đã thực hiện trót lọt gần 10 vụ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông.

Trong đó, chỉ tính riêng tháng 1-2012 vừa qua, Tuấn và Tiến đã cướp giật 1 túi xách màu hồng trong đó có 750 nghìn đồng của 2 người phụ nữ tham gia giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng; 1 dây chuyền vàng 2 chỉ của 1 phụ nữ ở trên đường rẽ vào Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình và 1 điện thoại di động nokia L900 của 1 phụ nữ đi xe tay ga màu xanh trên đường cầu Đôi thuộc địa bàn xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Khắc Kiên và Chu Thiên Tuấn về hành cướp giật tài sản. Đồng thời triển lực lượng khẩn trương truy bắt đối tượng Nguyễn Hữu Tiến. Công an huyện Từ Liêm thông báo, ai là bị hại của nhóm cướp giật này gây ra liên hệ với ĐTV Trần Hoàng Tuấn – Đội Cảnh sát hình sự để giải quyết. ĐT: 0438373022.