Kiến thức và kinh nghiệm

ANTĐ - Miller tốt nghiệp thạc sỹ ngành công nghệ thông tin loại xuất sắc ở nước ngoài và anh trở về quê  hương làm việc với sự hào hứng và lòng nhiệt huyết cao, muốn cống hiến cho nền công nghệ nước nhà. Nhưng trái với mong đợi, sau 3 tháng nộp hồ sơ, Miller vẫn thất nghiệp. Hồ sơ của anh, tất cả các công ty nhận đều rất hài lòng nhưng sau khi phỏng vấn họ đều từ chối vì Miller kiến thức sách vở thì rất giỏi nhưng kinh nghiệm thực tế thì hoàn toàn là con số không.

Vô cùng thất vọng và bực bội, Miller vò đầu bứt tai suy nghĩ và tìm ra giải pháp cho mình và cuối cùng anh đã hiểu ra. Cất hết bằng cấp cao, cầm chiếc bằng tốt nghiệp trung học, Miller tới xin làm công nhân bốc xếp linh kiện điện tử của một công ty sản xuất máy tính, anh được nhận ngay lập tức vì trông khoẻ mạnh.

Hôm ấy, cả một container linh liện máy tính về tới công ty cần chuyển vào kho, loáng cái nhờ sự phân công của Miller mà cả container lớn đã được xếp gọn gàng vào kho, phân chia rất khoa học theo từng lô linh kiện. Người phụ trách xưởng sản xuất ngạc nhiên và ông hỏi Miller tại sao biết mà phân chia chính xác như vậy, Miller trả lời anh đã tốt nghiệp đại học chuyên nghành về kỹ thuật sản xuất máy tính.

Ngay lập tức, Miller được điều lên làm nhân viên phòng kỹ thuật. Một lần  anh tìm ra cách khắc phục lỗi của một phần mềm mà cả tổ kỹ thuật đều không tìm ra, rồi những kiến thức của anh về công nghệ thông tin đã làm cho Ban giám đốc công ty sửng sốt. Nhìn những thành tích của Miller trong công việc và khi Tổng giám đốc biết Miller đã có bằng thạc sỹ công nghệ thông tin loại xuất sắc, anh đã được bổ nhiệm làm Tổ trưởng kỹ thuật rồi Trưởng phòng chỉ trong thời gian ngắn. 

Trong buổi tổng kết năm, Tổng giám đốc có hỏi Miller: “Tôi vẫn băn khoăn tại sao anh có bằng cấp cao vậy mà lại xin việc vào vị trí công nhân bốc xếp?”. Miller thẳng thắn trả lời: “Thưa Tổng giám đốc, chính những thất bại trong thời gian đầu đi tìm việc đã  khiến tôi nhận ra rằng: năng lực làm việc thực tiễn mới là bằng chứng tốt nhất chứng minh học vị cũng như kiến thức của mình, phải tự trải nghiệm, bắt tay vào làm và chứng minh năng lực bằng thực tế, sau đó mới nói đến những kiến thức và học vị đạt được mới là phương pháp đúng đắn”.