Không thực hành tục đập đầu trâu tại lễ hội Cầu trâu, Phú Thọ

ANTD.VN -Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 1893/BVHTTDL-VHCS gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện một số giải pháp đối với hội chọi trâu xã Phù Ninh, hội Phết xã Hiền Quan, lễ hội Cầu trâu. Đáng chú ý, sẽ đổi mới lễ hội Cầu trâu theo hướng không thực hành tục đập đầu trâu gây phản cảm, bạo lực, trái với truyền thống yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc Việt Nam.

Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ nghiên cứu xây dựng Đề án đổi mới hình thức tổ chức lễ hội Cầu trâu xã Hương Nha và xã Xuân Quang, huyện Tam Nông

Bộ VH-TT&DL chỉ rõ, công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại tỉnh Phú Thọ vẫn còn một số hạn chế như: hiện tượng chen lấn, xô đẩy, tranh phết tại hội Phết xã Hiền Quan, huyện Tam Nông; công tác an toàn cho người tham gia lễ hội, vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo tại Hội chọi trâu xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh; lễ hội Cầu trâu, xã Hương Nha và xã Xuân Quang, huyện Tam Nông còn lưu giữ tập tục đập đầu trâu gây phản cảm.

Lễ hội Cầu trâu: thay đổi hình thức đập đầu trâu

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20-2-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm để tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong năm 2018 và những năm tiếp theo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người tham gia lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ nghiên cứu xây dựng Đề án đổi mới hình thức tổ chức lễ hội Cầu trâu xã Hương Nha và xã Xuân Quang, huyện Tam Nông.

Cụ thể, lễ hội Cầu trâu sẽ đổi mới theo hướng: không thực hành tục đập đầu trâu; tuyên truyền, vận động cộng đồng địa phương thay đổi hình thức đập đầu trâu bằng nghi thức tượng trưng mang tính ước lệ, phù hợp với cuộc sống hiện đại, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho người tham gia lễ hội.

Bộ VH-TT&DL đề nghị tạm dừng tổ chức hội chọi trâu xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh trong trường hợp không đủ tài liệu chứng minh đây là hội truyền thống

Ngăn chặn các hiện tượng cá cược tại hội chọi trâu xã Phù Ninh

Không riêng lễ hội Cầu trâu, Bộ VH-TT&DL cũng yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng Đề án đổi mới công tác tổ chức và quản lý hội chọi trâu xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, phù hợp với nguồn gốc lịch sử văn hóa truyền thống. Theo đó, giảm số lượng trâu chọi, mỗi thôn, làng có một trâu tham gia chọi, không tổ chức vòng loại, chỉ tổ chức 1 vòng thi chọi trâu duy nhất vào ngày tổ chức lễ hội, không bán vé thu tiền vào lễ hội và quy định chặt chẽ trách nhiệm của Ban tổ chức, chủ trâu, người tham gia lễ hội.

Đồng thời, UBND tỉnh Phú Thọ cần lên phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tuyệt đối cho người tham gia hội, xây dựng hàng rào kiên cố khu vực chọi trâu và có phương tiện chuyên dụng để phòng ngừa, xử lý những tình huống phát sinh, kiểm soát và ngăn chặn tiêm chất kích thích cho trâu chọi, ngăn chặn các hiện tượng cá cược, đảm bảo vệ sinh môi trường

Trong trường hợp không đủ các tài liệu để chứng minh đây là hội truyền thống và việc tổ chức hội chưa mang lại những giá trị giáo dục truyền thống văn hóa cho cộng đồng, Bộ VH-TT&DL đề nghị tạm dừng tổ chức hội chọi trâu xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh.

Cảnh tranh cướp, bạo lực xuất hiện tại hội Phết xã Hiền Quan 2018 (ảnh: Trần Huấn)

Tránh hiện tượng tranh cướp dẫn đến ẩu đả tại lễ hội Phết

Hội Phết xã Hiền Quan cũng là một điểm nóng trong những năm trở lại đây, do đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng Đề án đổi mới công tác tổ chức và quản lý hội Phết xã Hiền Quan, trong đó có các nội dung như: chuyển đổi hình thức cướp phết theo hướng thực hành nghi lễ đánh phết truyền thống; chia đội, lựa chọn người tham gia thực hành nghi lễ đánh phết, hạn chế số lượng người tham gia đánh phết... Sau khi hoàn thiện Dự thảo Đề án gửi Bộ VH-TT&DL cho ý kiến trước khi phê duyệt.

Trường hợp UBND tỉnh Phú Thọ chưa xây dựng được Đề án đổi mới công tác tổ chức và quản lý hội Phết xã Hiền Quan, Bộ VH-TT&DL đề nghị tạm dừng tổ chức này.

Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện và có văn bản báo cáo kết quả triển khai về Bộ (qua Cục Văn hóa cơ sở) trước ngày 30-9-2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.