Khó mua hiện vật trưng bày Bảo tàng Hà Nội

ANTĐ - Chiều 25-8, tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, các sở ngành liên quan đã thông tin về công tác quản lý và hoạt động của Bảo tàng Hà Nội. 
Khó mua hiện vật trưng bày Bảo tàng Hà Nội ảnh 1

Khách tham quan các hiện vật tại Bảo tàng Hà Nội

Chiều 25-8, tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, các sở ngành liên quan đã thông tin về công tác quản lý và hoạt động của Bảo tàng Hà Nội. 

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cho biết, Bảo tàng Hà Nội chưa đông người xem, chưa hấp dẫn được du khách do vẫn đang trong giai đoạn trưng bày tạm thời.

Ông Trương Minh Tiến nói: “Sắp tới, nếu việc trưng bày theo thiết kế hoàn thành, khách sẽ đông hơn nhiều và có thể khi đó, Bảo tàng Hà Nội sẽ bán vé chứ không miễn phí như hiện nay”. Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết, công tác đầu tư, mua hiện vật có giá trị trưng bày tại bảo tàng hiện gặp nhiều khó khăn. Tới nay, bảo tàng mới thử nghiệm quy trình sưu tầm hiện vật theo 9 bước và đã chi 61 triệu đồng mua được 8 hiện vật.